Tài xế xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông 5 người thương vong

26/08/2016 13:23 GMT+7

Hai nạn nhân chết tại chỗ là Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Sáng 26.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, bước đầu có 2 nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định danh tính là: Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và 3 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang cấp cứu  là: Lê Văn Sang (bị dập gan), Bùi Thanh Triều (cùng 14 tuổi, bị vỡ lá lách, tụ máu ngoài màng cứng sọ não). Hiện các nạn nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, đang theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường Mai Trâm

Cũng theo nguồn tin này, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 nạn nhân (đã tử vong) đang ngồi chơi ngoài đường, ven quốc lộ 54 nên bị ô tô biển số xanh: 95A-001.10 đụng vào gây tử vong tại chỗ.

Sau đó, ô tô biển xanh bỏ chạy khỏi hiện trường, đến địa phận thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) thì tiếp tục va chạm với 3 người (2 người đi xe máy và một người đi xe đạp).

Cú va chạm đã khiến 2 thanh niên đi xe máy bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ; người đi xe đạp bị đa chấn thương.

Hiện tài xế gây tai nạn đã được di lý về Công an H.Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế khai nhận đã tông vào người đi bộ trên quốc lộ 54, khi vừa qua cầu Trà Ôn (thuộc địa phận xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình). Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ chạy hơn 10 km qua địa bàn xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), gây tai nạn liên hoàn với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường.

CMND và Giấy phép lái xe của tài xế Dũng  Mai Trâm
Đến nay danh tính của tài xế cũng đã được xác định là Hồ Thanh Dũng (46 tuổi), nhân viên lái xe tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Theo lời khai của tài xế này, chiều 25.8, Dũng lấy xe cơ quan về quê nhà ở Trà Ôn (Vĩnh Long) dự tiệc và có uống rượu. Sau khi gây tai nạn lần thứ nhất, tài xế hoảng loạn bỏ chạy cả chục cây số và tiếp tục gây ra vụ tai nạn liên hoàn thứ hai. Cũng như lần trước, tài xế bỏ chạy  khoảng 10 km về Cần Thơ, sau đó đến Phòng CSGT (PC67) Công an TP.Cần Thơ đầu thú. 

Chiều 26.8, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết các phòng nghiệp vụ Công an Vĩnh Long đang phối hợp với Công an huyện Tam Bình khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn gây chết người. Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hồ Thanh Dũng để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

“Đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Quá trình điều khiển phương tiện tài xế đã có uống rượu bia. Khi gây tai nạn thì bỏ chạy, không hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và không giữ hiện trường tai nạn. Vì vậy, công tác điều tra đang được thực hiện rất khẩn trương theo đúng quy định, làm rõ vụ việc và truy tố trước pháp luật để có hình thức răn đe với các trường hợp khác”, đại tá Phạm Văn Ngân khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.