Tài xế xe tải 'ngáo đá' đâm chết bạn đồng hành vì đi nhầm đường

Trần Cường
Trần Cường
16/12/2020 12:17 GMT+7

Thay nhau lái xe từ Lâm Đồng tới Tuyên Quang để chở hàng thuê và cùng nhau sử dụng ma túy, trên đường về, thấy đồng nghiệp đi nhầm đường, trong cơn “ngáo đá”, Long đã dùng dao đâm bạn đường tử vong.

Trưa 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Dương Thành Long (25 tuổi, trú P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để làm rõ hành vi giết người.
Theo tài liệu điều tra, ngày 11.12, Long và anh Lê Phong Viễn (38 tuổi, trú P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) thay nhau điều khiển xe tải mang biển số 49C-229.26 lên H.Hàm Yên (Tuyên Quang) chở hàng thuê.
Quá trình lái xe, cả Long và Viễn đều sử dụng ma túy đá (methamphetamin).

Hung khí gây án và dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ tại hiện trường

Ảnh Lưu Quang Vũ

Khoảng 17 giờ chiều 11.12, anh Viễn cầm lái điều khiển xe từ Hàm Yên trở về. Thấy bạn đồng hành đi nhầm đường, Long đã to tiếng và hai bên xảy ra xô xát.
Trong cơn “ngáo đá”, Long dùng dao gọt hoa quả đâm gục anh Viễn trên cabin.
Gây án xong, Long tìm tới cơ quan công an đầu thú. Anh Viễn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án và dụng cụ sử dụng ma túy cùng 0,064 gam ma túy đá trên chiếc xe tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.