Tái xuất trên 45 ngàn tấn nguyên liệu nhiễm sinh vật ngoại lai nguy hiểm

02/03/2011 01:54 GMT+7

Bộ NN-PTNT hôm qua cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quyết định tái xuất 45.817,6 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gồm khô đậu và ngô nhập khẩu từ Ấn Độ nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật.

Số nguyên liệu này bị phát hiện nhiễm mọt cứng đốt, là một trong 100 loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm nhất thế giới, có thể phá hại trên 100 mặt hàng như lương thực, thảo dược, cao su… Đại sứ quán Ấn Độ tại VN đã đề nghị áp dụng biện pháp tái khử trùng các lô hàng trên, nhưng qua xem xét, các cơ quan chức năng VN đều cho rằng biện pháp này không chắc chắn, nhiều rủi ro nên buộc tái xuất là an toàn nhất. 

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.