Taliban bao vây thành trì của lực lượng phản kháng, kêu gọi đầu hàng

Khánh An
Khánh An
01/09/2021 20:07 GMT+7

Taliban thông báo đã bao vây 4 mặt thung lũng Panjshir và kêu gọi lực lượng phản kháng đầu hàng sau khi đàm phán không có kết quả.

Hãng Reuters ngày 1.9 đưa tin lực lượng Taliban đã bao vây thành trì cuối cùng của lực lượng phản kháng ở thung lũng Panjshir và kêu gọi đàm phán.
Lãnh đạo cấp cao Taliban Amir Khan Motaqi kêu gọi lực lượng phản kháng từ bỏ vũ khí và cho rằng đất nước là “quê hương của mọi người Afghanistan”.
Ông Motaqi cho biết Taliban đã có nhiều nỗ lực đàm phán với lãnh đạo các lực lượng đối lập tại Panjshir “nhưng không may là không có kết quả nào”.

Lên nắm chính quyền, Taliban phải vừa chống hạn hán, thất nghiệp, vừa chống quân kháng chiến

Kể từ khi Taliban chiếm Kabul vào ngày 15.8 và giành quyền kiểm soát Afghanistan, Panjshir là thành trì của lực lượng phản kháng dưới sự lãnh đạo của ông Ahmad Massoud, con trai của cựu lãnh đạo lực lượng “mujahideen” từng chiến đấu với Liên Xô vào thập niên 1980.
Dưới sự lãnh đạo của ông Massoud, hàng ngàn thành viên của lực lượng địa phương cùng nhiều người thuộc lực lượng an ninh Afghanistan đã tập hợp tại Panjshir để chống lại Taliban.
Lực lượng Taliban đã tuyên bố ân xá cho tất cả những người Afghanistan từng làm việc với các lực lượng nước ngoài trong 2 thập niên qua, nhưng nhiều người vẫn lo sợ bị trả thù.
Theo ông Motaqi, lực lượng Taliban đang chuẩn bị tại cả 4 phía thung lũng Panjshir và không có lý do nào phải chiến đấu. Ông nói rằng lực lượng phản kháng nên nhớ rõ rằng không thể đánh bại Taliban ngay cả khi có sự hỗ trợ của NATO và Mỹ.
“Nhưng chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng không xảy ra chiến tranh và vấn đề Panjshir được giải quyết một cách êm thấm và hòa bình”, theo ông Motaqi.
Theo lực lượng phản kháng, ít nhất 7 tay súng Taliban thiệt mạng khi tìm cách tiến vào thung lũng. Một phát ngôn viên lực lượng này cho hay Taliban đã tấn công trong 2 ngày qua và đã tấn công tại 3-4 khu vực khác nhau, nhưng đã bị đẩy lùi.
Theo hãng TASS vào ngày 1.9, cuộc chiến giữa lực lượng phản kháng và Taliban đang diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau ở các tỉnh Panjshir, Parwan và Baghlan.

Lực lượng Taliban giàu cỡ nào?

Xung đột xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 31.8 nhưng chưa rõ thương vong. Taliban cho hay đã chiếm 3 khu vực quan trọng cũng như lối vào thung lũng Panjshir, và họ sẽ sớm công bố “chiến thắng hoàn toàn”. Tuy nhiên, lực lượng phản kháng sau đó bác bỏ thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.