Taliban bị tố tấn công hàng loạt chốt an ninh làm 29 người thiệt mạng

20/04/2020 22:34 GMT+7

Một đợt sóng tấn công nghi do Taliban thực hiện nhằm vào các chốt kiểm soát trên khắp Afghanistan đã làm thiệt mạng 29 nhân viên an ninh.

Ở vùng Khwaja Ghor thuộc tỉnh Takhar (miền bắc Afghanistan), 19 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công tối 19.4, hãng tin AP dẫn lời một phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết ngày 20.4. Theo người này, Taliban nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường khi thấy lực lượng chi viện đến.
Một cuộc tấn công khác của Taliban tại chốt kiểm soát ở vùng Sholgara thuộc tỉnh Balkh (miền bắc Afghanistan) sáng 19.4, làm thiệt mạng 7 người. Trong vụ việc này, 5 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt, theo ông Adil Shah Adil - phát ngôn viên chính quyền địa phương.
Taliban cũng mở cuộc tấn công nhằm vào một chốt kiểm soát quân đội tại tỉnh Badghis (miền tây Afghanistan) sáng 19.4 làm chết 3 binh sĩ và làm bị thương 10 người, theo phát ngôn viên chính quyền địa phương Tahsel Haider.
Taliban hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên. Taliban và chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang trong tiến trình trao đổi tù nhân theo thỏa thuận hòa bình được Taliban ký với Mỹ ở Qatar vào cuối tháng 2.

Mỹ, Taliban ký thỏa thuận giảm bạo lực ở Afghanistan

Theo thỏa thuận hòa bình trên, chính quyền Afghanistan thả 5.000 tù nhân Taliban, còn Taliban sẽ thả 1.000 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ đang bị lực lượng này giam giữ.
Taliban không tấn công quân đội Mỹ và NATO kể từ khi thỏa thuận được ký kết nhưng đã tấn công lực lượng Afghanistan ở các khu vực xa xôi. Washington hiện muốn giảm bớt các cuộc tấn công này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.