Taliban cảnh báo Mỹ ‘không nên gây suy yếu’ chính quyền Afghanistan

Khánh An
Khánh An
10/10/2021 08:19 GMT+7

Cảnh báo được đưa ra khi Taliban đối thoại với giới chức Mỹ lần đầu tiên kể từ khi cầm quyền ở Afghanistan.

Người thân tại lễ an táng một nạn nhân trong vụ đánh bom tại Kunduz vào ngày 8.10 do IS nhận trách nhiệm

AFP

Hãng AFP ngày 10.10 đưa tin lực lượng Taliban cảnh báo Mỹ không nên gây bất ổn trong cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30.8.

Tại cuộc gặp ở Doha (Qatar), phái đoàn Taliban cho biết bất cứ sự suy yếu nào của chính quyền Kabul sẽ gây ra “nhiều vấn đề cho người dân”.

“Chúng tôi nói rõ với họ rằng việc cố gắng gây bất ổn chính quyền ở Afghanistan không tốt cho bất cứ ai”, theo quyền Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi do Taliban bổ nhiệm.

“Mối quan hệ tốt với Afghanistan là tốt cho tất cả. Không nên làm bất cứ gì để gây suy yếu chính phủ hiện tại ở Afghanistan, vì có thể dẫn đến nhiều vấn đề cho người dân”, ông khuyến cáo.

Taliban đang tìm kiếm sự công nhận quốc tế cũng như viện trợ nhằm tránh khủng hoảng nhân đạo và giảm bớt khủng hoảng kinh tế. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Mỹ sẽ gây áp lực để Taliban đảm bảo rằng những kẻ khủng bố không lập căn cứ ở Afghanistan.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng sẽ gây áp lực để Taliban thành lập chính phủ bao hàm, tôn trọng quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Quan chức này nhấn mạnh rằng cuộc gặp không đồng nghĩa với việc Washington công nhận việc Taliban cầm quyền ở Afghanistan.

Taliban giết 4 kẻ bắt cóc, treo xác thị chúng

Cuộc đối thoại 2 ngày diễn ra sau vụ đánh bom đẫm máu ở tỉnh Kunduz của Afghanistan vào ngày 8.10 khiến ít nhất 62 người thiệt mạng và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ việc. Truyền thông địa phương cho rằng số người thiệt mạng có thể lên đến 100.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.