Taliban chiếm thêm nhiều vùng, Mỹ nói chính quyền Afghanistan phải tự đối phó

10/08/2021 13:34 GMT+7

Trong lúc Taliban chiếm thêm nhiều vùng tại Afghanistan, quân đội Mỹ tuyên bố quyền tự vệ nằm trong tay lực lượng an ninh Afghanistan và Mỹ không giúp được gì nhiều.

Xung đột tại Afghanistan leo thang nhanh chóng từ tháng 5 khi liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu giai đoạn rút quân cuối.
Theo tờ The Guardian ngày 10.8, Taliban vừa kiểm soát thêm thủ phủ của tỉnh thứ 6 tại Afghanistan chỉ trong vòng vài ngày. Ngày 9.8, các tay súng Taliban tràn vào thành phố Aibak, thủ phủ của tỉnh Samangan mà không hề gặp chút kháng cự nào. Lực lượng này cũng đang tiến về phía thủ phủ Pul-e Khomri của tỉnh Baghlan.

Afghanistan: Taliban đang kiểm soát hơn 60% lãnh thổ, Tổng thống Biden không hối tiếc quyết định rút quân

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby trong cuộc họp báo cùng ngày nói rằng tình hình trên thực địa rõ ràng không đi đúng hướng nhưng trách nhiệm phòng thủ giờ hoàn toàn thuộc về Afghanistan.
Mặc dù từ chối hỗ trợ quân sự thêm, phía Mỹ tuyên bố sẽ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để xuống thang xung đột. Đặc phát viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad ngày 9.8 lên đường sang Qatar để gây sức ép lên Taliban ngừng cuộc tiến công và đàm phán thỏa thuận chính trị.
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tình hình thương vong và vi phạm nhân quyền hiện tại và nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình là con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyến bố sứ mệnh của quân đội Mỹ tại Afghanistan sẽ chấm dứt vào ngày 31.8 và người dân Afghanistan phải quyết định tương lai của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.