Taliban lại nổ súng vào đám đông biểu tình ở Afghanistan?

19/08/2021 19:54 GMT+7

Phong trào biểu tình chống Taliban lan rộng ở nhiều thành phố Afghanistan, và theo lời nhân chứng, các thành viên Taliban đã nổ súng vào đám đông biểu tình ở thành phố Asadabad khiến một số người thiệt mạng.

Hôm 19.8, một đám đông mang theo quốc kỳ của Afghanistan xuống đường tuần hành ở thủ đô Kabul, nhân kỷ niệm quốc khánh nước này, theo Reuters.
Một nhân chứng cho biết đã có tiếng súng vang lên gần đoàn tuần hành, nhưng đó chỉ là một số thành viên Taliban nổ súng chỉ thiên.
Tuy nhiên, tại thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh miền đông Kunar, đã có người thiệt mạng trong lúc xuống đường. “Một số người đã chết hoặc bị thương trong một vụ giẫm đạp và nổ súng từ phía Taliban”, Reuters dẫn lời nhân chứng tên Mohammed Salim.

Ba người thiệt mạng khi biểu tình chống Taliban, treo quốc kỳ Afghanistan

Bất chấp phản ứng cứng rắn từ phía Taliban, các vụ biểu tình tiếp tục lan rộng sang thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar) và một huyện của tỉnh Paktia, đều thuộc miền đông Afghanistan.
Hôm 18.8, các thành viên Taliban cũng nổ súng vào những người biểu tình đang vẫy cờ ở Jalalabad, khiến 3 người thiệt mạng, theo các nhân chứng. Cùng ngày, truyền thông địa phương cũng ghi nhận những cảnh tượng tương tự ở Asadabad và Khost (thủ phủ tỉnh Khost).
Taliban chưa lên tiếng về những thông tin trên.
Kể từ ngày 15.8 đến nay, tổng cộng 12 người tử vong tại phi trường Kabul hoặc vùng phụ cận sân bay, Reuters dẫn thông tin từ một quan chức Taliban và phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các nạn nhân thiệt mạng do bị bắn hoặc bị giẫm đạp trong lúc hỗn loạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.