Taliban tấn công thủ đô Afghanistan

25/05/2013 13:40 GMT+7

(TNO) Những vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 24.5 sau khi các tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban tiến hành một cuộc tấn công bằng bom xe và xả súng nhắm vào nhiều mục tiêu, trong đó có văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc.

Một cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và năm tay súng Taliban bị bắn chết trong khi lực lượng an ninh Afghanistan đụng độ ác liệt với các tay súng Taliban, theo AFP.

Các phần tử Taliban đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi, ném lựu đạn nhắm vào văn phòng Tổ chức Nhập cư Quốc tế (IOM) của Liên Hiệp Quốc (LHQ), và một số văn phòng chính phủ Afghanistan, làm cho thủ đô Kabul chìm ngập trong làn khói đen.

AFP dẫn lời người phát ngôn Sediq Sediqqi của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một cảnh sát thiệt mạng sau một vụ đánh bom xe hơi và ít nhất năm thường dân và hai cảnh sát khác bị thương.

Người phát ngôn Chris Lom của IOM xác nhận thông tin một nữ nhân viên IOM quốc tịch Ý đã bị thương sau vụ tấn công.

Taliban nhận thực hiện vụ tấn công trên và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.  

Phúc Duy

>> Taliban tuyên bố “chiến dịch tấn công mùa xuân”
>> Taliban tung video khoe “biệt kích nhí”
>> Taliban bắt giữ 9 con tin ở Afghanistan
>> Angelina Jolie ủng hộ quỹ của cô bé từng bị Taliban bắn
>> Thủ lĩnh Taliban có thể tranh cử tổng thống
>> Taliban đe dọa người bán phim khiêu dâm ở Pakistan
>> Facebook gỡ bỏ trang chiêu mộ thành viên của Taliban
>> Taliban tấn công căn cứ NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.