Taliban tổ chức sự kiện mừng chiến thắng bên ngoài Kabul

Khánh An
Khánh An
03/10/2021 20:04 GMT+7

Taliban tập trung những người ủng hộ tại thị trấn Kohdaman vào ngày 3.10 để mừng chiến thắng và củng cố quyền lực tại Afghanistan.

Khoảng 1.500 người đã tham dự sự kiện mừng chiến thắng của Taliban vào ngày 3.10

AFP

Sự kiện tập trung mừng chiến thắng được tổ chức tại thị trấn Kohdaman vào ngày 3.10 với sự tham dự của khoảng 1.500 nam giới.

“Đây là ngày mà chúng ta chờ đợi. Chúng ta đã đạt mục tiêu, nhưng cần phải bảo vệ”, ông Khalil Haqqani, tân bộ trưởng phụ trách về tị nạn phát biểu. Ông là người từng bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố và treo giải thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ.

“Lời khuyên của tôi với thế giới là họ nên để đất nước Afghanistan cho người Afghanistan”, ông Haqqani nói và nhấn mạnh rằng nước này có một tương lai tươi sáng dù nhiều nhà viện trợ quốc tế đã rời đi.

Taliban giết 4 kẻ bắt cóc, treo xác thị chúng

Tại sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt, giới lãnh đạo Taliban phát biểu với đám đông ngồi bên dưới về việc chiến thắng Mỹ và ca ngợi những kẻ đánh bom tự sát.

Hiện chưa quốc gia nào công nhận việc Taliban cầm quyền tại Afghanistan, dù trên thực tế lực lượng này đã kiểm soát đất nước hơn 7 tuần qua.

Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác từng viện trợ cho chính phủ trước đó của Afghanistan đã cảnh báo rằng họ sẽ không công nhận chính phủ của Taliban trừ khi chính phủ này đại diện cho toàn bộ tầng lớp.

Taliban từng cam kết sẽ có một chính phủ gồm nhiều thành phần, nhưng đã thành lập chính phủ lâm thời không có phụ nữ mà chỉ gồm những thành viên lực lượng này.

Dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ đến Pakistan vào tuần tới. Bà đã gây áp lực để Taliban chấp nhận một chính phủ bao hàm và cho biết Mỹ hy vọng Pakistan sẽ đóng vai trò quan trọng để đạt được điều đó.

Taliban: 'Phụ nữ không thể làm bộ trưởng, họ nên đẻ con'
la vi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.