Tạm giữ 2 người xưng là phóng viên tống tiền doanh nghiệp

03/04/2016 07:08 GMT+7

Thỏa và Quân gọi điện cho giám đốc một doanh nghiệp ở Nghệ An xưng là phóng viên yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ cho đăng bài phản ánh những sai phạm của doanh nghiệp này.

Thỏa và Quân gọi điện cho giám đốc một doanh nghiệp ở Nghệ An xưng là phóng viên yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ cho đăng bài phản ánh những sai phạm của doanh nghiệp này. 

Ngày 2.4, Công an H.Yên Thành (Nghệ An) tạm giữ Phan Văn Quân (42 tuổi, ngụ xã Hoa Thành, H.Yên Thành) và Nguyễn Gia Thỏa (27 tuổi, ngụ xã Tân Hội, H.Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi xưng là phóng viên, tống tiền doanh nghiệp.
Theo thông tin ban đầu, ngày 1.4 Thỏa và Quân gọi điện cho giám đốc một doanh nghiệp ở Nghệ An xưng là phóng viên yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ cho đăng bài phản ánh những sai phạm của doanh nghiệp này.
Rạng sáng 2.4, khi Quân và Thỏa đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Khám xét ba lô của Thỏa, công an phát hiện 2 phong bì, bên trong đựng tổng cộng 24 triệu đồng và 1 giấy giới thiệu của Báo Bảo vệ pháp luật cấp cho Thỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.