Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn liên hoàn

15/11/2015 19:17 GMT+7

(TNO) Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô chạy ẩu, chạy quá tốc độ và đâm liên hoàn vào 3 xe máy.

(TNO) Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô chạy ẩu, chạy quá tốc độ và đâm liên hoàn vào 3 xe máy. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Vũ DũngHiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Vũ Dũng
Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Hữu Đào (ngụ xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn vào tối 14.11, làm 2 người chết, 3 người bị thương.
Theo đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh, Công an thị xã Kỳ Anh sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Hữu Đào về hành vi điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ gây hậu quả nghiêm trọng.
“Hiện Cơ quan CSĐT đã hoàn tất công tác giám định hiện trường, giám định tử thi”, đại tá Sơn nói.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.11, tài xế Trần Hữu Đào điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38N-1618 lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi xe chạy đến đoạn quốc lộ thuộc địa phận khu phố Châu Phố (phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) đã bất ngờ đâm liên hoàn vào 3 xe máy chạy cùng chiều.
Vụ tai nạn làm 5 người đi trên 3 xe máy bị thương vong. Trong đó, chị Nguyễn Thị Yến Vân (18 tuổi, ngụ xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) tử vong tại chỗ, chị Nguyễn Huyền Trang (19 tuổi, ngụ xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) tử vong vào sáng 15.11 tại bệnh viện. 3 người khác là các anh Võ Anh Tuấn (ngụ xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh), Phan Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) và Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tĩnh) bị thương nặng.
“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô chạy ẩu, chạy quá tốc độ và đâm liên hoàn vào 3 xe máy”, trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, cho biết.



 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.