Tạm giữ người đàn ông đâm hai bà cháu trọng thương

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/06/2018 10:07 GMT+7

Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự ông Văn Quý Phương vì đâm hai bà cháu trọng thương chỉ vì nạn nhân chửi ông Phương chạy xe ẩu và dẫn đến cãi vã.

Chiều 22.6, trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an H.Đại Lộc, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Văn Quý Phương (58 tuổi, ở xã Đại Hòa, H.Đại Lộc).
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 18.6, ông Phương điều khiển xe máy thì gặp người quen nên dừng lại nói chuyện. Lúc này, bà Văn Thị Lợi (61 tuổi, ở xã Đại Hòa) từ nhà con gái đi ra, nói ông Phương đi xe ẩu và chửi bới nên hai bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh Văn Quý Tuấn (20 tuổi) là cháu bà Lợi từ trong nhà chạy ra can ngăn.
Tuy nhiên, ông Phương đã móc dao bấm đâm vào ngực trái khiến Tuấn bị thương nặng. Thấy cháu bị đâm, bà Lợi kéo áo ông Phương lại nhưng bị ông này đẩy ngã xuống đường rồi đâm liên tiếp vào mặt và ngực.
Sau khi gây án, ông Phương thản nhiên điều khiển xe máy về nhà. Anh Tuấn và bà Lợi được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.