Tạm giữ tài xế xe tải gây vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 2 Tết

11/02/2016 18:04 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngày 11.2 đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Vương (39 tuổi, ngụ ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngày 11.2 đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Vương (39 tuổi, ngụ ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

tam-giu-tai-xe-xe-tai-gay-ra-vu-tai-nan-giao-thong-lam-3-nguoi-chetHiện trường vụ tai nạn giao thông ngày mùng 2 Tết làm 3 người chết - Ảnh: Nam Anh.

Ngô Văn Vương là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối ngày mùng 2 Tết Bính Thân, khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ, 5 người khác bị chấn thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, lúc 15 giờ ngày 9.2 (túc mùng 2 Tết) tài xế Ngô Văn Vương điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29S – 3725 lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hòa Bình – Hà Nội.

Khi qua địa bàn xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ), chiếc xe do tài xế Vương điều khiển xảy ra va chạm với người đi bộ cùng chiều, sau đó mất lái, đâm trực diện 3 xe máy lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả anh Bùi Đắc Sơn (34 tuổi, ngụ ở thị trấn Xuân Mai) và hai con gái là Bùi Thị Dương (8 tuổi), Bùi Thị Thủy (1 tuổi) tử vong tại chỗ; vợ anh Sơn là chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) và con trai Bùi Đắc Lâm (6 tuổi), bị chấn thương nặng. Ba người khác đi trên 2 xe máy gồm: anh Nguyễn Quốc Vĩnh (54 tuổi), Cao Văn Quang (19 tuổi), cùng ngụ tại xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ) và  anh Nguyễn Hữu Tuyến (41 tuổi, ngụ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) cũng bị thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ cho biết, trước khi điều khiển xe ô tô tải, tài xế Vương có sử dụng rượu bia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.