Tạm hoãn bán trước vé, nguy cơ ùn ứ khách dịp Tết

03/01/2011 19:24 GMT+7

(TNO) Nếu không được cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời, những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Bến xe miền Đông (BXMĐ), TP.HCM có nguy cơ ùn ứ khách.

Theo dự kiến, ngày 4.1, BXMĐ bán trước vé xe Tết cho hành khách đi xe tăng cường (gọi chung là xe lệch tuyến). Loại xe này tự doanh nghiệp (DN) không có vé để bán mà phải ủy thác cho BXMĐ, thông qua chủ quản của bến là Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco).

Thế nhưng, theo thông tư 191/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vừa có hiệu lực vào 1.1.2011, tuy chỉ là đơn vị “bán giùm” nhưng BXMĐ phải đứng ra nộp thuế 10% thay cho các DN vận tải, trong khi đó doanh thu này không phải là doanh thu của bến.


Kế hoạch bán trước vé Tết tạm hoãn dẫn đến nguy cơ hành khách ùn ứ vào những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 tại BXMĐ - Ảnh: Trần Duy

Trước đây, khi lập kế hoạch phục vụ hành khách Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, BXMĐ cũng đã dự trù tình huống này và có kiến nghị lên Cục Thuế TP.HCM. Tuy nhiên, theo ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ, “Cục Thuế TP.HCM yêu cầu bến thực hiện theo thông tư 191”.

Theo quy định mới này thì BXMĐ thực hiện nộp thuế theo phương thức khấu trừ 10%. Ông Hải cho biết, các DN vận tải có chứng từ đầu vào để khấu trừ, BXMĐ không có những chứng từ này để nộp thay cho các DN.

Chính vì điều này, mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên BXMĐ đã có văn bản gởi Bộ Giao thông vận tải, cơ quan chức năng tại TP.HCM cho biết tạm hoãn kế hoạch bán vé đặt trước cho hành khách dịp Tết.

“Chúng tôi đã có văn bản về việc tháo gỡ vướng mắc này nhưng cơ quan chức năng chưa có ý kiến trả lời nên chúng tôi phải tạm hoãn bán vé”, ông Thượng Thanh Hải cho biết.

“Kế hoạch thay đổi cận kề thời điểm Tết liệu có ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân?”. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online vào chiều 3.1 về điều này, ông Hải cho rằng, việc tạm hoãn bán trước vé Tết chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 của người dân.

“Bến xe không bán vé trước nên hành khách có nhu cầu đi thì đến ngày mới đến bến xe mua. Điều này dẫn đến tình trạng lượng hành khách tập trung ở các quầy vé rất lớn. Khi đó, những xe trên tuyến không đủ để đáp ứng thì cho dù bến có điều xe lệch tuyến, xe hợp đồng, xe buýt đi chăng nữa thì BXMĐ cũng không bán vé được. Như vậy, hành khách ùn ứ ở bến rất nhiều”, ông Hải nói.

Theo BXMĐ, các DN tự bán vé (không phải vé xe tăng cường) vẫn triển khai kế hoạch bán trước vé xe đò dịp Tết bình thường.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.