Tạm hoãn đám cưới để chống dịch Covid-19: 'Tụi nó thương nhau, chờ cũng được mà'

21/03/2020 10:12 GMT+7

Chính quyền xã Thạnh Đức (H.Bến Lức, Long An ) đã cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi và vận động 4 gia đình tạm hoãn đám cưới, chờ hết dịch bệnh Covid-19 .

Ngày 19.3, ông Nguyễn Ngọc Huân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức (H.Bến Lức, Long An) cho biết đã phân công lãnh đạo UBND xã làm trưởng đoàn trực tiếp đến các hộ gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới để nắm tình hình xem họ mời khách như thế nào, ở đâu, số lượng bao nhiêu… để có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 cho tốt.
“Phải xem trong đám cưới có thân nhân ở nước ngoài về dự hay không, nếu có cần phối hợp ngành y tế để kiểm tra thân nhiệt khi vào dự”, ông Huân nói.
Theo thiệp mời, trên địa bàn xã Thạnh Đức sẽ có 7 đám cưới tổ chức vào 2 ngày 21 và 22.3. Hầu như gia đình nào cũng mời khá đông người thân, bạn bè đến chung vui, trong số này có nhiều khách phương xa quen biết cô dâu và chú rể.

Phải hủy đám cưới vì gần nhà cô gái bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19

Nắm được tình hình, bà Văn Thị Hồng (Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Đức) cùng đoàn công tác của xã đã đến tận nhà các gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới để tuyên truyền, vận động hoãn đám cưới giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp.
“Cận ngày như thế này mà đám cưới phải hoãn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho gia đình, nhất là cô dâu, chú rể không vui. Tuy nhiên, nếu tổ chức mà kiểm tra không đầy đủ nguy cơ nhiễm bệnh cũng không ít. Chính vì vậy gia đình nên xem xét rồi tính toán”, bà Nga gợi ý. 
Được chính quyền xã vận động, các cô dâu, chú rể tỏ ra khá buồn nhưng cuối cùng đã gật đầu vì lợi ích chung. Có 4 hộ gia đình gồm N.V.T. (ấp 1), T.V.N. (ấp 5), T.S., (ấp 5) và V.K. O. (ấp 1) đồng ý tạm hoãn đám cưới để chọn lại ngày khác.
“Qua dịch bệnh rồi tổ chức cũng không sao. Tụi nó thương nhau chờ cũng được mà”, ông T. nói.

Thông tin các bệnh nhân thứ 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 nhiễm Covid-19

Còn các gia đình còn lại đã gửi thiệp từ lâu và tổ chức vào ngày 21.3 nên sẽ thông báo giảm bớt khách phương xa, chỉ đãi tiệc giới hạn 100 khách trở lại. Hai hộ này cũng đã chuẩn bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt cho khách đến dự để tiệc.
Trao đổi với PV, chú rể T. và cô dâu H. (ấp 5, xã Thạnh Đức) cho biết: “Ban đầu tụi em rất buồn và khó chịu với việc phải tạm hoãn lại đám cưới, bởi đây là ngày vui trọng đại của đời mình. Tụi em đã rất nôn nao, mong mau đến ngày vui. Nhưng giờ dịch bệnh ngày càng bùng phát, diễn biến rất phức tạp nên tụi em quyết định tạm hoãn đám cưới để mọi người an tâm hơn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.