Tam Kỳ gặp Sanest Khánh Hòa chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế

17/06/2019 11:24 GMT+7

Đội chủ nhà Tam Kỳ và Sanet Khánh Hoà cùng vượt qua 2 đội TP.HCM ở trận bán kết sáng nay để giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tam Kỳ 2019 vào chiều nay 17.6.

Sáng ngày 17.6, tại vòng bán kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tam Kỳ 2019, 4 đội bước vào tranh tài ở 2 trận đấu gồm: Tam Kỳ - TP.HCM; Sanest Khánh Hòa – TP.HCM.
Được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, cặp VĐV Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên đội chủ nhà Tam Kỳ đã thi đấu tưng bừng trước cặp VĐV TP.HCM là Nguyễn Thị Anh Thư và Lê Đoàn Huỳnh Yến.
Ngay những phút đầu nhập cuộc, đội Tam Kỳ đã tỏ ra thi đấu có phần vượt trội hơn đội TP.HCM, liên tiếp dẫn điểm cách biệt. Ở cuối trận đấu, mặc dù cặp đôi Thư – Yến đã thi đấu bùng nổ với hi vọng giành lại điểm từ đối thủ. Thế nhưng, với phong độ ổn định, đội bóng chuyền Tam Kỳ đã thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.
Vòng bán kết gay cấn từ đầu Huy Đạt

Với sự chuyên nghiệp và thi đấu ấn tượng ngay từ những ngày đầu, cặp đôi chủ nhà vốn là đương kim vô địch vòng 1 tour bóng chuyền bãi biển toàn quốc ở Nghệ An đã thể hiện đúng phong độ và đẳng cấp, xứng đáng vào trận cuối cùng của giải.

Sau trận đấu, Vũ Ngọc Lan Nguyên (đội trưởng đội Tam Kỳ) cho biết “  Khi nhận được thông tin Tam Kỳ tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế, chúng tôi đã tăng giờ tập luyện, lên các phương án chiến thuật trong thi đấu, cố gắng chơi thật hay đẹp để làm hài lòng người hâm mộ và cũng mong giành được vị trí cao nhất có thể.

Trong tất cả các đội bóng chuyền tham dự giải lần này, Sanest Khánh Hòa là đối thủ có lực lượng mạnh nhất và chơi ổn định nhất. Họ có tay đập Nguyễn Thị Mãi rất kinh nghiệm nên trận chung kết sẽ rất căng, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm chơi đến cùng để có thành tích tốt…”, Nguyên nói.

Tranh chấp trên lưới quyết liệt Huy Đạt

Đúng như dự đoán cặp VĐV Nguyễn Thị Mãi và Nguyễn Thị Thanh Trâm của Sanest Khánh Hòa đã thể hiện đẳng cấp trước cặp VĐV thi đấu rất lì lợm của TP.HCM là Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Trương Mỹ Huyền ở trận bán kết còn lại.

Ngay khi trận đầu bắt đầu, cả 2 đội đều có những pha bóng hay đã khiến trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Cả 2 đội Sanest Khánh Hòa – TP.HCM luôn bám sát nhau từng điểm một, nhất là ở hiệp 1 có những thời điểm đôi TP.HCM vượt lên với nhũng pha dứt điểm hiểm hóc của Mỹ Huyền, nhưng cuối cùng Nguyễn Thị Mãi cho thấy giá trị của môt tay đập lão luyện khi lập lại cân bằng và thắng giờ chót 26-24.

Khán giả hào hứng chứng kiến các trận Huy Đạt

Chính điều này giúp Sanest Khánh Hòa có một hiệp 2 chủ động hơn khi thắng 21-18 để giành được phần thắng chung cuộc với tỉ số 2-0 bước vào trận chung kết. Sẽ rất khó đoán ở cuộc đối đầu  ở trận phân ngôi nhất nhì lúc 17 giờ chiều nay (17.6) giữa một bên là sức trẻ của Tam Kỳ đối đầu vơi kinh nghiệm của Sanest Khánh Hòa. Nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người xem, đây là cơ hội không thể tốt hơn để chủ nhà đăng quang ngôi vô địch.

Rượt đuổi kịch tính ở trận bán kết Huy Đạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.