Tam Ngọc trước cơ hội phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng

04/06/2022 07:00 GMT+7

Trong chiến lược phát triển du lịch 2022 của Quảng Nam gắn với du lịch xanh, Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) đang có cơ hội rất lớn khi hội tụ nhiều tiềm năng và điều kiện phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa.

Động lực từ mũi nhọn du lịch xanh

Từ 2021, Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Tại Quảng Nam, tỉnh đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022, bám sát định hướng phát triển du lịch xanh với lợi thế tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTT-DL Quảng Nam, tỉnh đang chuyển hướng mạnh mẽ kim chỉ nam du lịch xanh và là tỉnh tiên phong đón đầu xu thế này.

Bến Gò - Thọ Tân (Tam Ngọc) đón du khách đường sông

Khi đô thị hóa cả nước diễn ra khá nhanh, không gian xanh ngày càng bó hẹp, tỉnh Quảng Nam đã đi đúng hướng phát triển du lịch xanh bền vững, dựa trên thiên nhiên ưu ái ban tặng sông, núi, rừng… cùng các di sản văn hóa, là tiền đề phát triển du lịch một cách riêng biệt.

Điểm nhấn du lịch xanh nơi phố thị

Sau các điểm du lịch nức tiếng của Quảng Nam như phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm, đến lượt TP.Tam Kỳ đẩy mạnh phát triển đường sông với du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác tiềm năng tự nhiên.

Đơn cử, tại xã Tam Ngọc mới đây ngoài việc đầu tư hạ tầng giao thông phát triển du lịch, địa phương còn tổ chức thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu theo hướng xanh hóa, tạo nên không gian sống lý tưởng.

Ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc cho biết, nhiều tuyến đường 3 m được xã mở rộng nhờ vận động người dân hiến đất và nhận được sự đồng thuận rất đáng quý.

Nhà vườn Tam Ngọc phát triển trồng các loại cây trái đặc sản, hình thành làng cây ăn quả

“Trong đó, nhiều nhà dân vừa dành dụm làm tường rào, cổng ngõ đến vài chục triệu, vẫn chấp nhận không nhận đền bù để hiến đất, hiến vật kiến trúc, vì phong trào chung mở đường, tạo tiền đề phát triển giao thông, hạ tầng du lịch” - ông Nguyễn Thanh Yên nói.

Theo ông Cao Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tam Ngọc, Nghị quyết Đảng bộ xã xác định thương mại dịch vụ là mũi nhọn phát triển địa phương, phát triển kinh tế vườn theo hướng cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả đặc sản.

“Địa phương cũng đang làm bến thủy ở Bến Gò - Thọ Tân để phục vụ du lịch đường sông, đón khách từ Tam Kỳ lên hồ Phú Ninh, ghé lại Tam Ngọc tham quan nhà vườn mô hình “nhà sạch vườn đẹp”. Khi du lịch phát triển thì chắc chắn kéo theo nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng, địa phương đang phát triển dịch vụ lưu trú homestay để du khách hòa mình vào thiên nhiên. Nơi đây hình thành vùng quê vừa mang dáng dấp đô thị, vừa giữ được đặc trưng nông thôn thuần túy” - ông Cường nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.