Tâm sự đầy bất ngờ của thầy Park về Công Phượng, Tấn Trường và Văn Lâm

07/09/2021 22:59 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ chân thành về 3 học trò của mình, trong đó 1 người đang không tập trung cùng tuyển Việt Nam, một người ngồi dự bị trận gặp Úc còn một người sau hai năm mới được ra sân cùng đồng đội.

Thầy Park và tuyển Việt Nam đã thua với tỷ số 0-1 trước đội Úc ở vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á vào tối 7.9 trên sân Mỹ Đình.
Tuy nhiên, về thế trận và cục diện, đội Việt Nam vẫn tạo được ấn tượng nhất định. Đây sẽ là động lực lớn cho thầy trò ông Park trước chặng đường đầy gian nan sắp tới – khi đội tuyển Việt Nam sẽ bổ sung thêm Công Phượng.

Thầy Park rất tận tụy với học trò

ẢNH: VFF

Ông Park giải thích lý do tại sao không có tên Công Phượng ở hai trận gặp đội Ả Rập Xê Út và đội Úc: “Không phải là tôi không triệu tập Công Phương ở đợt tập trung vào đấu tháng 8. Tôi cũng đã gọi cậu ấy nhưng chúng tôi được biết, Công Phượng có việc cá nhân quan trọng là bà xã sinh con nên không thể có mặt. Chứ không phải tôi không gọi.

Highlights Việt Nam 0 - 1 Úc: Chủ nhà thua đáng tiếc sau khi trọng tài xem VAR

Tôi đã bàn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhưng tôi nghĩ đó là việc cá nhân nên tôi tôn trọng. Sau đó tôi cũng đã triệu tập nhưng tình hình Covid-19 phức tạp, các chuyến bay ra Hà Nội rất khó. Hơn nữa nếu Công Phương không tập gần 40 ngày rồi mà nếu không tập thì bạn ấy sẽ như thế nào nếu lên vào lúc này. Ngày 9.9, Công Phượng sẽ lên đội tuyển để chuẩn bị cho những công việc sắp tới nhưng vì Phượng do lâu ngày không tập thì cũng cần thời gian để tập phục hồi lại thể lực”.

Tấn Trường tại UAE

ẢNH: NGỌC LINH

Cũng theo ông Park, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 16.9 và ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện để chuẩn bị cho hai trận trên sân khách gặp đội Trung Quốc tại sân trung gian ở UAE và gặp đội Oman tại sân đối thủ này. Như vậy có thể hiểu là khi Phượng ra Hà Nội, anh sẽ tập cùng đội U.22 Việt Nam rồi quay trở lại đội tuyển vào ngày 16.9.
Ông Park cũng lần đầu tiên chia sẻ khá sâu về Tấn Trường: “Khi chúng tôi gọi Tấn Trường lên đội tuyển thì trong ban huấn luyện và kể cả có nhiều chuyên gia bóng đá cũng nêu ý kiến nói nhiều về việc Tấn Trường có lỗi trong các trận quan trọng.
Tôi đã xem các video các trận đấu đó nhưng thực tế đã chứng minh, 3 trận của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup thứ 2 khu vực châu Á tại UAE hồi tháng 6 vừa rồi, Trường đã bắt rất tốt.
Ở trận đầu tiên vòng loại thứ 3, trong trận gặp đội Ả Rập Xê Út, Trường đã chặn được nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng. Nhưng các trợ lý của tôi lo ngại quá khứ sẽ ảnh hưởng tâm lý của Tấn Trường. Thực ra để nói các trận đấu thì trận nào cũng quan trọng cả".

Văn Lâm gặp lại đồng đội tại Doha

ẢNH: VFF

Ông Park nói tiếp về Văn Lâm: "Đã một thời gian dài, chúng ta mới gặp lại. Văn Lâm từ Nhật Bản sang Ả Rập Xê Út cùng mọi người. Thời gian qua cậu ấy chỉ thi đấu 2 trận ở CLB, việc chỉ tập 4 ngày thì chưa biết được phong độ của Văn Lâm.
Trận tại sân Mỹ Đình, đấu với đội Úc chơi bóng bổng tốt nên tôi chọn Văn Lâm. Có thể là suy nghĩ của tôi thôi, Tấn Trường cũng chơi bóng bổng tốt nhưng Văn Lâm có thể tốt hơn. Ngoài ra tôi cũng muốn tạo ra cạnh tranh. Trận này, tuyển Việt Nam đã thua nhưng nhìn chung Văn Lâm đã làm rất tốt”.
Đầu hiệp 2 trận gặp đội Úc, Tuấn Anh được thay ra bởi Văn Toàn mà theo tiết lộ của ông Park : “Chấn thương của Tuấn Anh là cổ chân thôi, không có gì nặng. Cậu ấy sẽ được điều trị”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.