'Tấm vé chiến thắng dành cho Minh Tú là 0%'

28/11/2018 12:29 GMT+7

Trên trang cá nhân, Giám đốc quốc gia Việt Nam tại Miss Supranational là bà Nguyễn Trần Hải Dương bày tỏ bức xúc trước việc Minh Tú bị đặt điều mua giải khi đang 'chinh chiến' tại Ba Lan.

Những ngày qua, thông tin về Minh Tú liên tục được fan sắc đẹp Việt ngưỡng mộ khi Á quân Asia's Next Top Model 2017 có những hoạt động nổi bật cũng như luôn giữ thái độ thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè quốc tế tại Miss Supranational 2018. Tưởng chừng việc thi thố của đại diện Việt Nam được thuận lợi cho đến khi bà Hải Dương bất ngờ đăng đàn công khai việc Minh Tú bị các giám đốc quốc gia khác tố mua giải lên ban tổ chức.
Theo đoạn tin nhắn kèm chú thích, có thể thấy các đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Supranational cho đại diện nước mình vô cùng bức xúc khi nhận được "thông báo" đại diện Việt Nam đã chắc suất hoa hậu, đang có đến tận 30 người sang Ba Lan cổ vũ. Điều này khiến họ phẫn nộ và khiếu nại vì đã bỏ tiền đưa đại diện đến cuộc thi.
Bà Hải Dương cho biết đây là lần thứ 5 bà bị ban tổ chức Miss Supranational "phàn nàn" và cho biết họ rất mệt mỏi khi phải giải thích cho cuộc thi của mình. Theo bà Hải Dương, người tố Minh Tú là người Việt Nam, cũng là nhóm đứng sau "khai quật" loạt ảnh nóng bỏng trong quá khứ của Minh Tú gửi tới Ba Lan trước khi cô lên đường.
MC Phan Anh và bà Hải Dương, đồng tổ chức cuộc thi tuyển chọn đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Supranational 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia), đều rất bức xúc trước vụ việc này Ảnh: TL
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Hải Dương cho hay ban tổ chức cuộc thi nhan sắc luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các giám đốc quốc gia, bởi họ là người mua bản quyền và đóng chi phí để ban tổ chức duy trì cuộc thi hằng năm, nên vô cùng được coi trọng.
"Khi những giám đốc quốc gia nghe được thông tin như vậy sao mà họ chịu được. Vất vả chuẩn bị cho đại diện đi thi, tốn tiền của và công sức nhưng nghe đã có người mua giải rồi thì họ phải phản ứng mạnh mẽ lên ban tổ chức thôi. Mà người đi "inbox" họ là những người từ Việt Nam của mình nữa. Tin đồn mua giải là điều quá nhạy cảm. Dĩ nhiên là ban tổ chức có sự giải thích cho các giám đốc quốc gia kia nhưng bản thân ban tổ chức cảm thấy phiền phức và mệt mỏi, vừa sợ mất lòng đối tác, vừa phải bảo vệ cuộc thi lâu đời của mình. Minh Tú hoàn toàn chịu ảnh hưởng lớn bởi dù Minh Tú có thực lực thực sự, "tin đồn" càng có cơ sở". 
Bà Hải Dương cho rằng tấm vé hoa hậu dành cho Minh Tú là 0%, vì ban tổ chức đã quá bị phiền phức và đang sợ hãi. 
Minh Tú đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên mạnh trên đường đua giành chiếc vương miện Ảnh: Missosology
"Có nhiều lúc Tú và tôi cảm thấy mệt mỏi, stress vì quá áp lực nhưng rồi cô gạt tất cả lại phía sau để tiếp tục cố gắng vì đây không chỉ là cuộc chiến của riêng mình, không phải vì danh tiếng và hào quang riêng cho bản thân, mà trên hết là vì niềm tự hào dân tộc, vì mục tiêu nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới, vì hàng triệu khán giả quê nhà đang dành tình cảm, sự ủng hộ tuyệt đối cho mình. Bao lâu rồi Việt Nam mới có một đại diện "nặng ký" đến vậy? Bao lâu rồi thí sinh đến từ dải đất hình chữ S mới khiến tất cả đối thủ phải "dè chừng" như thế? Bao lâu rồi mới có một đại diện chịu lăn xả, hết mình và làm "mát lòng" khán giả quê nhà như Tú? Cùng là người Việt Nam, không hiểu và thương cho nhau đã đành, đằng này lại còn mang đi bêu xấu trước bạn bè quốc tế. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng với mình điều đó thật sự quá chua chát, nhục nhã, thất đức", bà Dương bức xúc.
Trước khi lên đường dự thi, Minh Tú từng trả lời thẳng thắn khi dân mạng rộ lên tin đồn cô đã "mua giải" Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Á quân Asia's Next Top Model 2017 bật cười cho biết nếu có số tiền để mua giải quán quân, cô sẽ dành nó cho những thứ cần thiết hơn như nhà cửa, xe hơi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.