Tân binh “Vua phủi” ngậm ngùi mất vé chơi chung kết bóng đá bãi biển

21/07/2019 21:44 GMT+7

Dù đánh bại Olympic Gym trên chấm luân lưu sau khi liên tục bị dẫn trong 3 hiệp chính nhưng tân binh Gia Việt Quảng Ninh , đương kim vô địch bóng đá phủi miền Bắc vẫn không thể giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia Cúp Vietfootball 2019.

Sau 2 lượt trận với chỉ có 1 điểm, nhiệm vụ đặt ra cho “Vua phủi” Gia Việt Quảng Ninh khá nặng nề là phải thắng Olympic Gym ở lượt cuối (đá vòng tròn giữa 4 đội) vào chiều nay trong hiệp chính để có 3 điểm nhằm gây sức ép lên Khánh Hòa (đá sau với Đà Nẵng ) thì mới có cơ hội vào chơi trận chung kết.

Thế nhưng áp lực tâm lý nặng nề đó khiến cho “chất” phủi ngẫu hứng, khôn ngoan và khéo léo của đại diện phía Bắc khởi đi như bay đâu mất. Thay vào đó đôi chân của cầu thủ Quảng Ninh vốn đã chạy khó trên cát nóng lại còn như "đeo chì" khiến cho màn trình diễn thiếu hẳn sự kết dính và khá đơn điệu, không thực sự đúng như mong đợi.

Thêm vào đó đối thủ Olympic Gym do HLV Nguyễn Thành Đạt (vốn là trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U.19 Việt Nam trước đây) dẫn dắt trong tình thế không còn gì để mất (vì có thắng cũng không thể vào chơi chung kết do đã thua 2 trận) bất ngờ có màn trình diễn ngoạn mục, chơi thoải mái nên càng đá càng hưng phấn, liên tục ghi bàn dẫn trước đến 4-1.

Tưởng chừng mọi chuyện đã an bài với đội vô địch phủi phía Bắc thì bất ngờ lại xảy ra ở những phút cuối. 2 bàn thắng liên tiếp của Gia Việt Quảng Ninh đã đưa trận đấu vào thế bám đuổi rất hấp dẫn. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi đôi bên rượt đuổi để đưa tỷ số đến 5-5.

Nỗ lực bất thành của Quảng Ninh (trái)

Bá Duy

3 phút đá hiệp phụ là khoảng thời gian Gia Việt Quảng Ninh rất cố gắng vì nếu thắng ở tình thế này thì 2 điểm cộng thêm trong trường hợp Khánh Hòa thua trận sau thì vẫn giúp “Vua phủi” phía Bắc lọt vào chung kết nhờ thắng đối đầu. Tiếc là dù có những cơ hội ngon ăn nhưng các học trò của trợ lý HLV Nguyễn Mạnh Dũng đã không thể tận dụng thành công. Vì thế dù có thắng trong loạt đấu luân lưu 6m với tỷ số 2-1 thì chỉ thêm 1 điểm không đủ giúp Gia Việt Quảng Ninh đi tiếp đến trận chung kết.

Khán giả, cổ động viên đến cổ vũ cho các trận đấu sôi nổi, khí thế

Bá Duy

Chính vì cục diện đã sớm ngã ngũ nên trận đấu giữa ĐKVĐ Khánh Hoà và Đà Nẵng trở thành trận thủ tục vì bất luận kết quả thế nào 2 đội đương nhiên sẽ tái đấu ở trận chung kết. Do vậy đội bóng phố biển đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Đà Nẵng.

Trận Khánh hòa- Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là chung kết hấp dẫn

Bá Duy

Như vậy vào chiều thứ ba ngày 23.7 tới Gia Việt Quảng Ninh sẽ đá trận tranh 3-4 gặp lại Olympic Gym lúc 15 giờ. Sau đó là trận chung kết giữa Khánh Hoà và Đà Nẵng vào 16 giờ 30 hứa hẹn sẽ hấp dẫn. HLV Lê Văn Tú, người đã đưa tuyển Việt Nam giành vô địch bóng đá bãi biển Đông Nam Á năm rồi tự tin sẽ cùng Khánh Hòa bào vệ thành công ngôi vô địch.

HLV Lê Văn Tú tự tin sẽ giữ cúp vô địch lại phố biển

Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.