Tấn công đẫm máu tại Đại học Kabul ở Afghanistan, ít nhất 22 người thiệt mạng

02/11/2020 21:08 GMT+7

Một vụ tấn công đẫm máu xảy ra ngày 2.11 tại Đại học Kabul ở thủ đô Kabul (Afghanistan), làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Tariq Arian của Bộ Nội vụ Afghanistan, ít nhất 3 tay súng đã ập vào Đại học Kabul ngày 2.11, bắt giữ nhiều sinh viên làm con tin.
Vụ tấn công xảy ra khi các quan chức chính phủ Afghanistan đến khai mạc hội chợ sách Iran được tổ chức tại khuôn viên trường. Vụ việc khiến hàng trăm sinh viên hoảng loạn tháo chạy khỏi khuôn viên trường.
“Có 3 tay súng thực hiện vụ tấn công. Một tay súng đã kích hoạt thuốc nổ trên người ngay từ đầu. Hai tên còn lại sau đó đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt”, ông Arian cho hay.
Theo quan chức này, vụ tấn công chỉ kết thúc sau nhiều giờ các tay súng đọ súng với lực lượng an ninh.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Cảnh sát Kabul

Hầu hết nạn nhân thiệt mạng là sinh viên, theo AFP dẫn lời ông Ferdaws Faramerz - phát ngôn viên cảnh sát Kabul.
Đài CBS News đưa tin lực lượng Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã giúp hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan đối phó các tay súng.
Một sinh viên kể trên Facebook rằng: “Các bạn cùng lớp của tôi bị giết chết ngay trước mắt tôi”.
Phó tổng thống Amrullah Saleh của Afghanistan cáo buộc lực lượng Taliban thực hiện vụ tấn công đẫm máu trên. Tuy nhiên, đại diện Taliban Zabihullah Mujahid bác bỏ cáo buộc này.

Phó tổng thống Afghanistan thoát chết sau âm mưu ám sát

Thông tin sau đó cho hay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại học Kabul, theo Reuters.
Theo trang web của Đại học Kabul, đây là một trong những trường đại học công lập lâu đời nhất của Afghanistan, thành lập vào năm 1932. Trường có hơn 17.000 sinh viên, nhưng không rõ có bao nhiêu sinh viên có mặt trong khuôn viên trường vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.