Tấn công tình dục cô gái tuổi teen, “sao” thể thao Hàn Quốc bị bắt

04/05/2020 20:05 GMT+7

Võ sĩ judo từng đoạt huy chương bạc Olympic và 2 lần vô địch thế giới Wang Ki-chun đã bị bắt ở Hàn Quốc với tội danh tấn công tình dục một cô gái tuổi teen.

Cơ quan cảnh sát Daegu xác nhận việc bắt giữ Wang, sau khi điều tra một khiếu nại tấn công tình dục một cô gái tuổi teen chống lại cựu võ sĩ judo nổi tiếng này hồi tháng 3. Cảnh sát dự kiến sẽ gửi vụ việc cho công tố viên vào tuần tới, sau khi củng cố hồ sơ điều tra, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc .
"Lệnh bắt giữ đã được ban hành theo đúng thủ tục tố tụng và không thể công bố các chi tiết do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", cảnh sát Daegu cho biết. Thông tin trên đã khiến người hâm mộ thể thao Hàn Quốc vừa sốc nhưng cũng đầy tức giận đối với một trong những ngôi sao thể thao quốc gia.

Wang (trái) bắt đầu nổi tiếng khi đoạt huy chương bạc Olympic 2008

AFP

Wang là 1 trong 4 võ sĩ judo Hàn Quốc giành huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2008. Anh đã giành được huy chương bạc trong hạng cân 73 kg nam mặc dù bị gãy xương sườn ở vòng tứ kết của giải. Võ sĩ 31 tuổi này từng giành được danh hiệu thế giới vào năm 2007 và 2009, 2 lần vô địch châu Á và hai lần lọt vào trận tranh huy chương đồng tại Olympic 2012 (nhưng thất bại). Kể từ khi giải nghệ, Wang đã mở một hội trường judo ở Daegu, cũng như làm việc tích cực về thể thao và là một YouTuber khá nổi tiếng. Nếu bị kết tội lần này, Wang không những có thể bị trục xuất khỏi làng judo Hàn Quốc, mà còn đối mặt với án tù. 

Son Heung-min ra đảo tập luyện cùng quân đội và lần đầu cao giá hơn Ronaldo

Theo Yonhap, Wang đã thực sự sốc sau khi bị bắt do vụ tấn công tình dục cô gái tuổi teen. Đây là lần thứ hai Wang tra tay vào còng sau khi bị bắt vào năm 2009 do vụ ẩu đả tại hộp đêm khi tát một người phụ nữ. Tuy nhiên, vụ việc này đã được giải quyết êm xuôi sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận. Ngoài ra, võ sĩ judo nổi tiếng cũng từng bị giam giữ trong quân đội 8 ngày vì bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong khóa huấn luyện quân sự bắt buộc của Hàn Quốc vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.