Tận dụng 'chuyện điên rồ' ở Afghanistan, cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024?

La Vi
La Vi
04/09/2021 20:41 GMT+7

Ông Jason Miller , cựu cố vấn của ông Donald Trump, và Hạ nghị sĩ Jim Jordan đều tiết lộ rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Bàn cãi về tương lai chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump đã được hâm nóng trở lại trong tuần này, một phần nhờ các tiết lộ mới của cựu cố vấn Jason Miller và Hạ nghị sĩ Jim Jordan. Cả hai đều thông báo rằng ông Trump nhiều khả năng sẽ tái tranh cử vào năm 2024 và sẽ tận dụng quyết định rút quân khỏi Afghanistan gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden
Phóng viên Lauren Windsor của trang tin Current đã đăng lên Twitter rằng: "Ông Jordan đã nói với tôi về kế hoạch tuyên bố tranh cử của ông Trump trong một ngày không xa". 
Sau đó, bà đăng video cho thấy ông Jordan đã nói nội dung này. " -- Cảm ơn. Tổng thống Trump, ông ấy sẽ tái tranh cử. -- Ông nghĩ vậy à? -- Tôi biết vậy. Hôm qua tôi mới nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đã sẵn sàng tuyên bố tái tranh cử sau chuyện điên rồ ở Afghanistan. Ông Biden nên từ chức". 

Nhiều nguồn tin thân cận ông Trump tiết lộ cựu tổng thống sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Reuters

Tiếp thêm sức sống cho thông tin trên là lời phát biểu của ông Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump, trong chương trình "None of the Above" tuần này, theo đó ông chắc chắn "99 đến 100%" rằng sếp cũ của ông sẽ tìm cách trở lại làm tổng thống. 
Ông Miller nói: "Tôi nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ tranh cử vào năm 2024. Tối qua tôi mới trò chuyện với ông ấy, và tôi sẽ đi gặp ông Trump trong vài ngày nữa ở đây". 
Tin đồn ông Trump quay trở lại lần nữa đã làm dấy lên nhiều dự đoán trên mạng xã hội về tương lai mờ mịt cho đảng Cộng hòa nếu đảng này tiếp tục dựa vào ông Trump cho hy vọng tranh chức tổng thống. 
Trong một bài báo trên tờ Vanity Fair về tiềm năng của các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024, ông Trump tiếp tục né tránh câu trả lời cụ thể về tương lai chính trị của mình. Cựu tổng thống chỉ nói rằng phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" sẽ "mạnh mẽ hơn bao giờ hết" và "mọi người sẽ rất hạnh phúc" với quyết định của ông vào năm 2024. 
Trong thời gian qua, ông Trump đã chỉ trích nặng nề quá trình sơ tán vội vã do chính quyền và quân đội Mỹ tiến hành tại Afghanistan sau khi Taliban nhanh chóng chiếm Kabul
Trong một tuyên bố, ông Trump nói ông Biden "chạy ra khỏi Afghanistan chứ không làm theo kế hoạch mà chính phủ của tôi đã để lại cho ông ta - một kế hoạch bảo vệ con người và tài sản của Mỹ, và đảm bảo Taliban sẽ không bao giờ mơ tới việc chiếm đại sứ quán hay cung cấp cơ sở chuẩn bị những cuộc tấn công mới nhằm vào Mỹ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.