Tan hoang Bangkok

20/05/2010 23:17 GMT+7

Cảnh tượng tại trung tâm Bangkok vô cùng hãi hùng và khủng khiếp khi nhiều nơi bị thiêu rụi và sụp đổ hoàn toàn. Nghe đọc bài

Không phải bị dội bom, nhưng bất cứ ai nhìn cảnh tượng sụp đổ ở trung tâm mua sắm Zen nằm trong khu liên hợp Central World, lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 2 châu Á, sẽ có cảm nhận tương tự. Một tòa nhà đẹp lung linh, sang trọng, thu hút nhiều du khách quốc tế và cả người Thái đến vui chơi, mua sắm giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.

Đến trưa qua, quân đội đã làm chủ được hoàn toàn tình hình. Cảnh đốt phá và bạo động không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên, mùi cháy khét vẫn lan tỏa khắp Bangkok, ngay cả những nơi cách xa khu trung tâm hàng cây số. Tổng cộng có 36 điểm tại thủ đô Thái Lan bị đốt phá, trong đó có trung tâm Zen, trụ sở thị trường chứng khoán, rạp chiếu phim...

Tại khu Siam, nhiều cửa hàng và rạp chiếu phim bị thiêu rụi. Nhiều tiểu thương bắt đầu đến lấy hàng hóa về, nhưng theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, số hàng hóa mà các tiểu thương lấy ra được không nhiều vì hầu hết đã tiêu tan. Một người không muốn nêu tên thẫn thờ: “Bây giờ tôi chả nói gì được cả. Phải nói thế nào cho đúng bây giờ. Ai mà ngờ được sự việc lại tồi tệ đến thế này cơ chứ”. Tòa thị chính ở 3 tỉnh đông bắc là Khon Kaen, Ubon Ratchathani và Udon Thani cũng bị người biểu tình phóng hỏa.

Pháp ngăn cản ông Thaksin phát ngôn?

Tờ Le Figaro của Pháp hôm qua đưa tin chính quyền nước này đang tìm cách ngăn cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra diễn thuyết ở Paris về cuộc khủng hoảng chính trị tại nước ông. Theo tờ này, một tổ chức nghiên cứu tại Paris tên là Trung tâm Chính trị và Ngoại giao đã mời giới truyền thông đến dự một buổi nói chuyện với ông Thaksin về tình hình Thái Lan vào ngày 24.5. Tuy nhiên, chính quyền Pháp đang cố gắng theo dõi và giữ ông Thaksin im lặng để tránh gây rắc rối trong tình hình nhạy cảm. Bộ Ngoại giao Pháp không xác nhận hay bác bỏ thông tin này và cũng từ chối bình luận. Lê Loan

Sau thiệt hại khổng lồ do người biểu tình bao vây quận mua sắm ở Bangkok 1 tháng rưỡi qua, mọi thứ còn tồi tệ hơn sau trận đốt phá. Giờ đây, Bangkok sẽ phải mất rất lâu để xây dựng lại những nơi bị phá hoại. Trên hết, xây dựng lại lòng tin và hình ảnh của đất nước còn khó hơn nhiều. Hành động giải tán biểu tình của Chính phủ Thái có thể bị nhiều ý kiến chỉ trích nhưng người biểu tình, nhất là một số phần tử quá khích cũng không thể thoát tội.

Chính phủ Thái vẫn tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bangkok từ 21 giờ đêm hôm qua đến 5 giờ sáng nay. Quân đội cũng đã làm chủ được toàn bộ khu vực Ratchaprasong trong khi người biểu tình đã bắt đầu ra về. Sáng qua, một số người hôi của trong các trung tâm mua sắm cũng đã bị bắt nhưng những kẻ quá khích đốt phá các nơi vẫn chưa sa lưới. Thêm 2 lãnh đạo áo đỏ khác đã ra đầu thú sáng qua là Veera Musikapong và Weng Tojirakarn. Ông Veera cũng kêu gọi người biểu tình quá khích chấm dứt bạo loạn và trở về nhà.

Cho đến hôm qua, đã có 14 người chết trong đợt trấn áp biểu tình từ hôm 19.5. Tổng số người thiệt mạng kể từ khi đại biểu tình nổ ra từ giữa tháng 3 đến nay đã là 75 người, bao gồm cả người biểu tình, quân đội, dân thường, 2 phóng viên nước ngoài. Hơn 1.000 người đã bị thương.

Việt Nam kêu gọi đối thoại hòa bình

Ngày 20.5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN đối với tình hình Thái Lan hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: “Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến phức tạp của tình hình Thái Lan trong thời gian qua và mong muốn các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình, tránh bạo lực, sớm đưa Thái Lan trở lại ổn định vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu vực”. Bà Nga cũng cho hay Việt Nam đang tích cực trao đổi với các thành viên ASEAN về thái độ chung đối với tình hình Thái Lan.

Ngày 18.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có thư trả lời Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đồng gửi các vị đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN khác, khẳng định mong muốn Thái Lan có thể vượt qua được thách thức hiện tại một cách hòa bình và thông qua đối thoại, nhất trí ASEAN cần cùng nhau hành động và có tiếng nói chung bày tỏ mối quan ngại và sự đoàn kết của ASEAN đối với Thái Lan trong thời điểm khó khăn này.

Nguyên Phong

Việt Phương
(tường thuật từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.