Tan hoang Lộc Vĩnh

15/10/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Mãi đến 8 giờ sáng nay 15.10, sau một đêm cố thủ trong nhà và cơ quan công sở, lực lượng chức trách cùng một số ít người dân ở xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) mới có thể ra đường và chứng kiến bão số 11 tàn phá một phần vùng đất này.

Video: Bão số 11 tàn phá Thừa Thiên - Huế

Là vùng đất ven biển, gần với TP.Đà Nẵng nên Lộc Vĩnh cũng không nằm ngoài sự tàn phá của cơn bão số 11.

Hàng trăm cây tràm, xà cừ đổ ngã nằm chắn ngang đường liên thôn liên xóm.

Đặc biệt, tại thôn Bình An 2, vùng đất nằm sát biển vốn đã từng tang hoang sau cơn bão Xangsane năm 2006, nay lại hứng chịu cơn bão số 11 tàn phá dữ dội.

 

Theo thống kê sơ bộ từ UBND xã Lộc Vĩnh, toàn xã đã có trên 50 ngôi nhà bị tốc mái từ 30-60%. Đã có 3 ngôi nhà dân bị sụp đổ, trong đó có hai ngôi nhà tạm và một ngôi nhà kiên cố ở thôn Cảnh Dương. Có một người dân bị thương nhẹ lúc rạng sáng 15.10 do bị tôn bay va vào người.

PV Thanh Niên Online có mặt tại khu vực nói trên khi chưa có lực lượng chức năng đến thống kê con số thiệt hại cụ thể.

Ghi nhận ban đầu cho thấy ít nhất 30 ngôi nhà dân ở thôn Bình An 2 bị tốc mái với mức độ thiệt hại từ 40-60%.

“Theo lệnh, tối qua cả thôn chúng tôi đều đi sơ tán tránh bão, sáng nay về thì cảnh tượng như rứa đó”, bà Trần Thị Duyên (62 tuổi, thôn Bình An 2) nhìn ngôi nhà trên lẫn nhà dưới của mình tốc mái đến 60%, lau nước mắt.

Bà Duyên cùng với rất nhiều người dân khác ngay sau khi cơn bão số 11 suy yếu đã tức tốc từ chỗ trú ẩn trở về nhà và chứng kiến ngôi nhà của mình bị bão hất tung mái lợp.

Hầu hết đồ đạc trong nhà ướt sũng. Ngay cả những ngôi nhà tưởng chừng như kiên cố cũng bị tốc mái hiên, hay bị hất vài chục viên ngói.

“Trước khi đi cha con chúng tôi đã chằng néo nhà kỹ, thế mà nó vẫn không chịu nổi. Chừ thì bố mẹ tui vẫn còn trú ẩn chưa dám về vì gió còn to. Cả nhà 7 người không biết chừ phải lợp lại để ở làm răng đây”, người con trai trưởng của ông Trần Dũng (ngoài 60 tuổi, ở thôn Bình An 2) than thở.

Lộc Vĩnh 1
Ngôi nhà của ông Trần Dũng (thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc) bị tốc mái một nửa trong khi cả nhà đi trú bão chưa về

Lộc Vĩnh 1
Tan hoang sau bão

Lộc Vĩnh 1
Mái lợp bị hất văng

Lộc Vĩnh 1
Nhiều ngôi nhà không thể ở được chỉ sau một đêm

Lộc Vĩnh 1
Nhà tốc mái, cửa tan hoang

Lộc Vĩnh 1

Lộc Vĩnh 1
Cây xanh ngã đổ sau bão

Lộc Vĩnh 1
Hàng cây phi lao chắn bão ven biển Chân Mây đổ rạp

Lộc Vĩnh 1
Nhiều con đường liên thôn liên xóm ở xã Lộc Vĩnh chưa thể đi lại do cây xanh ngã đổ chắn ngang

Lộc Vĩnh 1
Chủ ngôi nhà này vẫn còn đi trú bão chưa về

Lộc Vĩnh 1
Một người dân cố hạn chế thiệt hại ngôi nhà sau khi mái lợp đã bị hất một phần

Bài, ảnh: Đình Toàn

>> Bão số 11 càn quét miền Trung: 2 người mất tích, 11 người bị thương
>> Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
>> Tâm bão số 11 nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam
>> Bão số 11 đang tàn phá miền Trung  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.