Tan nát đường ĐT 601

25/01/2016 10:00 GMT+7

Xe tải nặng hoạt động liên tục để phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) khiến đường ĐT 601 qua xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị cày nát.

Xe tải nặng hoạt động liên tục để phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) khiến đường ĐT 601 qua xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị cày nát.


Xe tải hạng nặng hoạt động liên tục trên đường ĐT 601 - Ảnh: H.S Xe tải hạng nặng hoạt động liên tục trên đường ĐT 601 - Ảnh: H.S
Từ khi thi công tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) qua xã Hòa Bắc (vào tháng 6.2014), đường ĐT 601 phải “oằn mình” gánh hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng mỗi ngày. Hai năm qua người dân sinh sống dọc tuyến đường lâm cảnh khổ sở vì nắng bụi, mưa lầy, mặt đường khi nào cũng nhớp nháp. Nhiều cán bộ xã Hòa Bắc cho biết, vì xe cộ tăng lên đột biến lại chở toàn vật liệu làm đường như đất, đá, xi măng nên cứ ra đường là hứng bụi.
“Không phải bây giờ người dân mới có kiến nghị mà tình trạng xuống cấp, ô nhiễm trên tuyến ĐT 601 đã được H.Hòa Vang nhiều lần kiến nghị khắc phục. Tuy vậy, dự án đường Hồ Chí Minh là dự án điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và không còn giải pháp khác nên mong người dân chia sẻ vì lợi ích chung. Sau khi hoàn thành dự án, BQL đường Hồ Chí Minh sẽ làm mới và trả lại hiện trạng tuyến đường”, một lãnh đạo Sở GTVT TP.Đà Nẵng nói.

Nhiều người đi làm phải mang áo mưa nếu không bụi bẩn sẽ bám đầy quần áo. Trong một lần vào xã Hòa Bắc, chúng tôi chứng kiến cảnh đoàn xe tải của một nhà thầu nối đuôi nhau rầm rập chạy trên đường, bụi tung mù mịt. Vì mặt đường quá hẹp, nhiều người dân phải lách vào những khoảng trống bên vệ đường để chờ đoàn xe đi qua mới dám lưu thông tiếp. Nhiều hàng quán dọc đường cũng kêu trời do người đi đường ngại dừng lại ăn uống vì bụi. Cũng do các xe chở quá nặng nên nhựa đường bị biến dạng. Có nhiều đoạn mặt đường bong tróc, đầy ổ trâu, ổ gà.
“Nhiều lần đi lại trên đường này, tôi bạt vía vì đoàn xe tải chạy quá nhanh. Làm xong đường Hồ Chí Minh, đường ĐT 601 cũng tan nát luôn rồi”, một cán bộ kiểm lâm đóng tại địa bàn ngao ngán cho biết.
Theo bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, khi thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh (La Sơn - Túy Loan), TP đã bàn giao đường ĐT 601 làm đường công vụ.
“Do đây là dự án điểm, tiến độ gấp nên các đơn vị thi công tập trung xe chở đất đá, cát sỏi nên rất nhiều phương tiện lưu thông. Hiện đường ĐT 601 vốn đã xuống cấp vì được đầu tư từ lâu lại ở địa bàn vùng núi nên dễ hư hỏng. Trước tình hình này, xã đã đề nghị BQL dự án đường Hồ Chí Minh tiến hành khắc phục”, bà Hà nói.
Cũng theo bà Hà, tình trạng ô nhiễm môi trường do các xe tải hoạt động, xã đã có kiến nghị khắc phục nhưng người dân vẫn “rất khó chịu vì nắng bụi, mưa lầy”. UBND xã Hòa Bắc đã có văn bản đề nghị BQL dự án khẩn trương sửa chữa những đoạn đường hư hỏng nặng để người dân đi lại trước tết Nguyên đán. Đồng thời, khuyến cáo người dân đi lại cẩn thận. Về tốc độ lưu thông, theo bà Hà, TP cần có chỉ đạo các xe đi với tốc độ dưới 20 km/h, để đảm bảo an toàn cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.