Tàn phá sạch rừng phòng hộ xung yếu

29/07/2016 06:51 GMT+7

Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện vụ cưa hạ trắng rừng phòng hộ xung yếu với diện tích 2.500 m 2 , nhưng hai người được xác định phá rừng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 28.7, PV Thanh Niên được trung úy Bùi Văn Tiệp, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an H.Đức Trọng) hướng dẫn đến hiện trường vụ phá rừng, lô D khoảnh 2, tiểu khu 276, thuộc thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, H.Đức Trọng.
Tại đây có 67 cây thông ba lá đường kính từ 15 - 40 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang; nhiều cây đã bị cắt khúc kích thước 1,2 m. Theo công an, để bắt quả tang vụ phá rừng quy mô lớn này, các trinh sát của công an huyện phải hóa trang thành những người đi bẫy chim suốt nhiều ngày liền. Trưa 26.7, các trinh sát phát hiện và quay phim Ha Sưng (31 tuổi) và Ha Gun (27 tuổi) đang cưa hạ trắng rừng thông nên báo cho Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đến cùng lập biên bản vụ việc.
Bước đầu Ha Sưng và Ha Gun khai nhận cưa thuê cho ông Nguyễn Thành Lợi, chủ doanh nghiệp tư nhân Vườn rừng Nguyễn Thành Lợi (DNTN Thành Lợi), nhưng ngay sau đó, Sưng và Gun bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27.7, Công an H.Đức Trọng và Xí nghiệp nguyên liệu giấy (NLG) Lâm Đồng thuộc Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Tập đoàn Tân Mai) đã đến khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên ông Lợi không hợp tác với công an để làm rõ vụ việc.
Ông Thủy Ngọc Phúc, Giám đốc Xí nghiệp NLG Lâm Đồng, cho biết ông Lợi được tỉnh Lâm Đồng giao hơn 60 ha rừng để trồng rừng từ năm 1999. Năm 2001, Tập đoàn Tân Mai có hợp đồng hợp tác trồng rừng NLG với DNTN Thành Lợi trên diện tích 28 ha. Thế nhưng DNTN này đã nhiều lần tự ý khai thác rừng trái phép khi chưa có ý kiến của Tập đoàn Tân Mai; khi khai thác toàn chọn cây lớn cây đẹp, mặt khác đây là diện tích rừng phòng hộ xung yếu.
Ông Phúc cho biết thêm, dù muốn tỉa thưa cũng phải có sự đồng ý của Tập đoàn Tân Mai và được phép của Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, nhưng phải đảm bảo mật độ thông còn lại từ 600 - 1.000 cây/ha. Ngày 28.7, Tập đoàn Tân Mai có văn bản đề nghị Hạt Kiểm lâm Đức Trọng xem xét, xử lý vi phạm trên của DNTN Thành Lợi.
Theo thượng tá Nguyễn Hồng Nhị, Phó trưởng công an H.Đức Trọng: “Đây là vụ phá rừng phòng hộ xung yếu hết sức nghiêm trọng, công an huyện đang phối hợp với ngành kiểm lâm để điều tra và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án”.
Lãnh đạo Công an H.Đức Trọng cho biết thêm, Ha Sưng hiện là bị can trong vụ án chống người thi hành công vụ, bị khởi tố nhưng được tại ngoại chờ ngày ra tòa xét xử. Cụ thể, ngày 18.8.2015, khi phát hiện vụ tàng trữ gỗ tại nhà ông Năm (thôn Gần Reo), Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cử 3 cán bộ đến hiện trường để xử lý đã bị Ha Sưng và một số người khác giật súng, cướp băng đạn của cán bộ kiểm lâm, sau đó bắt trói, đánh đập và bắt cán bộ kiểm lâm Đoàn Văn Hạ quỳ giữa đường. Mãi đến khi lực lượng Công an H.Đức Trọng đến giải vây, ông Hạ mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Kiểm tra hàng loạt tổ chức, cá nhân sau vụ phá rừng pơ mu
Chiều 28.7, ông Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam, đã ký quyết định thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra các cá nhân, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm trong vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực biên giới Việt - Lào (Thanh Niên đã thông tin).
Theo ông Vinh, ngoài việc kiểm tra 3 tập thể (Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Sông Bung, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang), đoàn công tác cũng sẽ làm việc với nhiều cá nhân liên quan. Cụ thể, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, ngoài thượng tá Nguyễn Tấn Lạc - Phó bí thư Đảng ủy kiêm Đồn trưởng, đoàn công tác còn làm việc với Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên; Đảng ủy viên - Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc; Phó bí thư Chi bộ 3, Phó trạm trưởng.
Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang, làm việc với ông Lê Trung Thịnh, nguyên Chi cục trưởng kiêm Bí thư chi bộ. Tại BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung, làm việc với ông Đỗ Tuấn, Bí thư chi bộ, Giám đốc BQL (kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm) và ông Hồ Thanh Hiệp - Phó bí thư chi bộ, Phó hạt trưởng.
Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ công bố quyết định, yêu cầu các tổ chức Đảng và cá nhân giải trình trước khi trực tiếp vào cuộc.
H.X.Huỳnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.