Tân Tổng thống Myanmar ân xá 83 tù nhân chính trị

17/04/2016 16:37 GMT+7

Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 17.4 đã ân xá 83 tù nhân chính trị.

Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw ngày 17.4 đã ân xá 83 tù nhân chính trị.

Tù nhân được trả tự do tại Yangon ngày 17.4 - Ảnh: Reuters Tù nhân được trả tự do tại Yangon ngày 17.4 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Htin Kyaw đã ký sắc lệnh ân xá, trả tự cho cho 83 tù nhân chính trị vào ngày 16.4 để “người dân cảm thấy hạnh phúc, bình an, xúc tiến hòa giải quốc gia trong dịp năm mới của Myanmar”, AFP dẫn lại thông cáo của ông Kyaw đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 17.4.
“Những người được trả tự do được các tổ chức nhân quyền xem là tù nhân chính trị”, một quan chức cấp cao giấu tên của cơ quan quản lý nhà tù Myanmar tiết lộ với Reuters.
Tuy nhiên, sắc lệnh ân xá của ông Kyaw, được công bố vào sáng 17.4, không nêu rõ hiện Myanmar giam giữ tổng cộng bao nhiêu tù nhân chính trị.
Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo NLD, đến Quốc hội tại thủ đô Naypyitaw ngày 30.3.2016 - Ảnh: Reuters
Trong số những tù nhân chính trị được trả tự do có bốn nhà báo và một lãnh đạo của tờ Unity Journal, lãnh án 10 năm tù lao động khổ sai vào năm 2014 sau khi đưa tin về một nhà máy được cho là chứa vũ khí hóa học của quân đội Myanmar, quan chức giấu tên cho biết thêm.
Kể từ khi lên nắm quyền ngày 1.4, chính phủ do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đứng đầu đã trả tự do hoặc xóa bỏ cáo trạng đối với 282 người bị cáo buộc các tội danh liên quan đến chính trị.
NLD dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử  ngày 1.11.2015, sau hơn nửa thế kỷ quân đội nắm quyền tại Myanmar. Tuy nhiên, quân đội vẫn kiểm soát một số bộ ngành then chốt về quốc phòng và an ninh quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.