Tặng 300 phần quà cho SV không có điều kiện về quê đón Tết

20/01/2016 15:17 GMT+7

Tối 19.1, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức Chương trình chăm lo cho sinh viên đón tết xa nhà với chủ đề 'Tết Việt ấm tình Việt' năm 2016.

Tối 19.1, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức Chương trình chăm lo cho sinh viên đón tết xa nhà với chủ đề 'Tết Việt ấm tình Việt' năm 2016.

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ Hội LHTN TP.HCM tặng quà tết, động viên sinh viên khuyết tật tại chương trình - Ảnh: Lê ThanhAnh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ Hội LHTN TP.HCM tặng quà tết, động viên sinh viên khuyết tật tại chương trình - Ảnh: Lê Thanh
Dịp này, ban tổ chức đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 300 phần quà Tết (1,3 triệu đồng/phần), đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí phục vụ 300 sinh viên ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc và Tây Nam bộ đang học tập tại TP.HCM nhưng không có điều kiện về quê đón Tết.
Anh Dương Trọng Phúc, Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, chia sẻ: “Tết là thời gian để mọi người sum họp cùng với gia đình, người thân. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn còn có không ít sinh viên phải đón Tết xa nhà do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức Đoàn - Hội, những tấm lòng hảo tâm, để từ đó các bạn có thêm động lực trong học tập và cuộc sống".
"Những phần quà của chương trình này không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần vô cùng to lớn, là sự sẻ chia của cộng đồng xã hội đến với các bạn sinh viên nhân dịp Tết đến, xuân về” - anh Phúc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.