Tặng bồn nước cho người dân vùng hạn

09/04/2016 18:31 GMT+7

Sáng 8.4, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức trao tặng 50 bồn chứa nước (dung tích 500 lít/bồn) cho các hộ nghèo vùng tâm hạn ở thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam.

Sáng 8.4, Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức trao tặng 50 bồn chứa nước (dung tích 500 lít/bồn) cho các hộ nghèo vùng tâm hạn ở thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam.

Người dân tiếp nhận bồn chứa nước ngọt - Ảnh: Thiện NhânNgười dân tiếp nhận bồn chứa nước ngọt - Ảnh: Thiện Nhân
Tổng kinh phí của đợt trao tặng này là hơn 64 triệu đồng do ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền, TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) tài trợ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Báo Thanh Niên giúp người dân vùng hạn hán.
Ông Lê Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh, cho biết do nắng hạn kéo dài nên đời sống người dân Ninh Thuận nói chung và xã Phước Dinh nói riêng vô cùng khó khăn. Ở thôn Từ Thiện hiện có 324 hộ, trong đó có 86 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo.
Từ đầu tháng 3 đến nay, các giếng nước trong thôn đã cạn, một số giếng bị nhiễm mặn không sử dụng được nên người dân phải tới các vùng lân cận để mua từng can nước về uống và nấu ăn, còn tắm giặt thì phải dùng nguồn nước lợ. Tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho người dân vùng tâm hạn, nhưng do người dân quá khó khăn, mỗi gia đình chỉ sắm được vài bình chứa nước loại nhỏ (loại 20 lít), không chứa đủ nước sinh hoạt cho cả gia đình. “Việc Báo Thanh Niên cùng nhà tài trợ hỗ trợ cho mỗi gia đình một bồn chứa nước dung tích lớn là hết sức thiết thực đối với người dân”, ông Sang nhận định.
Chị Vũ Thị Thùy Trang, Phó bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, cho biết qua khảo sát nhiều địa phương, có vùng không thể khoan giếng do nguồn nước ngầm đã bị nhiễm mặn, nên phải lên phương án dùng xe bồn vận chuyển, cấp phát đến từng gia đình neo đơn, người già. Vì vậy, người dân ở nhiều vùng tâm hạn hiện đang cần sự trợ giúp, hỗ trợ các dụng cụ chứa nước, như việc cấp phát bồn chứa nước mà Báo Thanh Niên đã triển khai tại thôn Từ Thiện.
Chứng kiến cảnh khó khăn của người dân vùng hạn, nhất là qua lời kể của các cụ, các mẹ hằng ngày phải đội nắng đi lấy từng can nước, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cho biết trong thời gian tới sẽ cùng với Báo Thanh Niên tiếp tục về các địa phương vùng tâm hạn để hỗ trợ người dân, chia sẻ khó khăn. “Trên tinh thần tương thân tương ái, với những món quà nhỏ, mong muốn sẽ cùng chính quyền địa phương giúp những hộ nghèo vượt qua thiên tai hạn hán”, ni sư Tâm Nguyệt nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.