Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị

14/11/2018 08:51 GMT+7

Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức gặp mặt hơn 130 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại VN.

Chiều 13.11, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN đã tổ chức gặp mặt hơn 130 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại VN.
Tham dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội VN; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn...
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ cuộc gặp mặt để các đại biểu cùng suy nghĩ về chương trình, kế hoạch hành động, góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, hướng tới sự bình đẳng, phát triển, tiến bộ của phụ nữ.
Bà Tòng Thị Phóng nêu rõ, Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII cũng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 là phải có cơ cấu nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp; tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35%. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và các nữ đại biểu Quốc hội tích cực, chủ động phát hiện cán bộ nữ ưu tú để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ; thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình trong nghị trường Quốc hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.