Tăng cường tàu, xe dịp lễ

13/04/2018 04:59 GMT+7

Gần 2 tuần nữa là đến lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), tiếp đến là 4 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30.4 - 1.5, để phục vụ nhu cầu khách tăng cao dịp này, đường sắt Sài Gòn cũng như các bến xe trên địa bàn TP.HCM đã lên kế hoạch bổ sung nhiều xe tăng cường.

Theo đó, đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết cao điểm lễ 30.4 - 1.5 năm nay, ga Sài Gòn sẽ tăng cường thêm 28 chuyến tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại, trong các ngày từ 26.4 - 1.5 với khoảng 13.000 chỗ bên cạnh các chuyến tàu hằng ngày.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp hè, kể từ ngày 25.4 đến hết 14.5, công ty sẽ cho chạy tàu SQN2 (thay tàu SQN4), chạy thêm đôi tàu TP.HCM - Quảng Ngãi (SE25, 26) và tàu du lịch Nha Trang - Huế (NH1, NH2). Mùa lễ năm nay, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn không có chính sách giảm giá vé. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn được áp dụng giảm giá theo kế hoạch cả năm như: hành khách mua vé tàu trước từ 20 ngày trở lên (tàu Thống Nhất) với cự ly vận chuyển từ 1.000 km giảm từ 20 - 50% giá vé, tàu khu đoạn giảm từ 20 - 30% giá vé từ ngày 1 - 24.4, từ 2 - 23.5, từ 13 - 29.8 và từ ngày 4.9 - 26.12. Tập thể mua vé đi tàu có số lượng hành khách từ 10 người trở lên giảm từ 3 - 12% giá vé nhưng không áp dụng cho các dịp lễ từ ngày 25.4 - 1.5 và 30.8 - 3.9…
Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây (TP.HCM), cho biết dự kiến ngày cao điểm dịp Giỗ tổ Hùng Vương 25.4, lượng hành khách đạt từ 36.000 - 38.000 khách/ngày, cao điểm dịp lễ 30.4 - 1.5 là ngày thứ bảy 28.4, lượng hành khách có thể đạt từ 58.000 - 60.000 khách/ngày. Bến xe Miền Tây đã chuẩn bị dự phòng 70 xe buýt để phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách. “Hiện các công ty vận tải vẫn chưa báo giá, các phương án giá vé sẽ được trình lấy ý kiến từ Sở GTVT trước khi chính thức công bố”, ông Huân nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM), dự báo dịp lễ năm nay lượng khách sẽ tăng khoảng 2% so cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn. Bến xe Miền Đông dự kiến tăng cường 30 xe buýt và kiến nghị tăng giá vé từ 30 - 40% tùy tuyến cho các xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường.
Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng thông báo sẽ tăng cường 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 5 tuyến xe buýt không trợ giá, tổng số chuyến là 1.835 trong 4 ngày lễ 30.4 - 1.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.