Tặng dụng cụ chứa nước cho bà con vùng hạn mặn

08/04/2016 18:03 GMT+7

Trong 2 ngày 7 - 8.4, hơn 200 kiệu chứa nước sạch và bồn nước đã về với bà con các xã nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn mặn của tỉnh Bến Tre.

Trong 2 ngày 7 - 8.4, hơn 200 kiệu chứa nước sạch và bồn nước đã về với bà con các xã nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn mặn của tỉnh Bến Tre.

 Bà con xã Bình Thành nhận kiệu chứa nước do Công ty Nhựa Miền Tây trao tặng - Ảnh: Ánh Diệu Bà con xã Bình Thành nhận kiệu chứa nước do Công ty Nhựa Miền Tây trao tặng - Ảnh: Ánh Diệu
Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Nhựa Miền Tây - Đong đầy yêu thương” do Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL và Công ty TNHH Nhựa Miền Tây (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phối hợp thực hiện.
Đợt này, Công ty Nhựa Miền Tây tiến hành trao 210 kiệu chứa nước sạch (dung tích 240 lít, trị giá 650.000 đồng/kiệu) cho các hộ nghèo thuộc xã Phú Hưng, Sơn Đông (TP.Bến Tre); xã Bình Thành, TT.Giồng Trôm (H.Giồng Trôm); xã Đại Hòa Lộc, Bình Thắng (H.Bình Đại). Riêng tại H.Bình Đại, Công ty Nhựa Miền Tây tài trợ 10 bồn chứa nước (dung tích 2.000 lít/bồn) để phân bổ về 10 xã bị thiệt hại nặng do ngập mặn để chứa nước sử dụng chung cho bà con, với tổng trị giá 33 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hòa Hiếu (72 tuổi, ngụ xã Phú Hưng) cho biết gần đây, nước giếng nhà ông không xài được vì bị nhiễm mặn nặng. Ông phải đi đổi 20 lít nước ngọt với giá 10.000 đồng để dành nấu ăn và uống. “Nhận được kiệu chứa nước do Công ty Nhựa Miền Tây cho tôi mừng lắm. Từ nay nhà có thêm dụng cụ trữ nước ngọt xài dần, không lo cảnh thiếu đồ đựng nước như trước nữa”, ông Hiếu xúc động nói.
Bà Cao Thị Tư, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Miền Tây, cho biết tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh khó khăn của những hộ dân đang phải gánh chịu hậu quả của hạn hán, xâm nhập mặn nặng nề nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. “Tuy chưa thể giúp hết những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhưng chúng tôi hy vọng việc làm tình nghĩa này sẽ là món quà thiết thực giúp bà con vùng hạn mặn có được dụng cụ chứa nước sạch, đảm bảo sinh hoạt hằng ngày. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục tổ chức chương trình này tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang”, bà Tư nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.