Tăng gấp đôi số lượng quan sát viên quốc tế tại Ukraine

07/03/2015 14:32 GMT+7

(TNO) Nga và Ukraine đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ 500 lên 1.000 người để giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine.

(TNO) Nga và Ukraine đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ 500 lên 1.000 người để giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine, theo Reuters.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier - Ảnh: Reuters
Thỏa thuận tăng số lượng quan sát viên quốc tế tại Ukraine đạt được sau cuộc hội đàm giữa đại diện các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp ở thủ đô Berlin (Đức), Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với Reuters ngày 6.3.
Lãnh đạo Nga, Đức và Pháp trước đó đã đồng ý với đề nghị của Ukraine yêu cầu OSCE hỗ trợ việc thực thi lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Các quan sát viên của OSCE sẽ được phép tiếp cận các khu vực cất giữ vũ khí hạng nặng, ông Steinmeier nói thêm.
Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa chính quyền Ukraine và phe ly khai được ký kết ngày 12.2 ở thủ đô Minsk của Belarus, chính thức có hiệu lực vào ngày 15.2. 
Hiện tại, EU vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt lên Moscow và sẽ không giảm nhẹ chúng vào lúc này, Euro News dẫn lời bà Federica Mogherini, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách về chính sách đối ngoại.
Tuy nhiên, EU sẽ khó có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng hơn với Nga vì nhiều nước thành viên hiện vẫn còn lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, theo Euro News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.