TNO

Tăng giá điện không hợp cả lý và tình

29/12/2014 09:39 GMT+7

Việc giá xăng dầu thế giới giảm bên cạnh tác động giảm nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô thì đồng thời cũng đem lại những hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế VN.

Việc giá xăng dầu thế giới giảm bên cạnh tác động giảm nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô thì đồng thời cũng đem lại những hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế VN.


Giá dầu thế giới giảm cũng tạo nhiều hiệu ứng tích cực lên nền kinh tế VN. Vì vậy, giảm giá điện
lúc này là không hợp lý - Ảnh: Đ.N.T

Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, hiệu ứntg tích cực đầu tiên là kích thích nền kinh tế gia tăng chi tiêu nhờ hiệu ứng thu nhập. Khi đó, Chính phủ kỳ vọng sẽ có thêm nguồn thu từ các khoản thuế khác như thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, hay thậm chí là thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được một khi giá xăng trong nước được điều chỉnh linh hoạt và tương thích với giá thế giới. Đồng thời phải tạo điều kiện để cho giá cả trên các thị trường hàng hóa khác cũng linh hoạt điều chỉnh theo giá xăng dầu như giá cước vận tải (hàng không, taxi...); giá nguyên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất.

Ngay cả giá điện cũng phải được điều chỉnh linh hoạt, không chỉ đối với nguồn nhiệt điện dầu hay tuabin khí chạy khí, dầu DO mà cả thủy điện hay nhiệt điện than (do hàng hóa có tính thay thế). Nhìn ở góc độ này, việc đề xuất xin tăng giá điện của EVN hiện nay không hợp lý lẫn tình.

Nguyên Hằng

>> Giá dầu thô có thể xuống dưới 50USD/thùng
>> Giá xăng giảm 250 đồng/lít, giá dầu giữ nguyên
>> Giá dầu giảm 300 - 500 đồng/lít
>> Chuẩn bị tăng giá điện
>> Năm 2014, giá điện tiếp tục tăng
>> Cần minh bạch khi tăng giá điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.