Tăng giá nước sạch phải phù hợp thu nhập người dân Đà Nẵng

06/07/2020 07:27 GMT+7

Chiều 5.7, đoàn khảo sát của Quốc hội về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập, do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu, làm việc với Công ty CP cấp nước Đà Nẵng .

Theo ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), hiện giá nước sạch mức trung bình 6.100 đồng/m3 là rất thấp so với các TP thuộc T.Ư (mức giá nước sạch áp dụng theo quy định của TP.Đà Nẵng từ năm 2014). Dawaco đề nghị nâng giá nước để có điều kiện, nguồn lực đầu tư, cải tạo nhưng do dịch Covid-19 nên vẫn chưa triển khai...
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhìn nhận giá nước sạch thấp, không đủ nguồn lực tái tạo, duy tu, bảo dưỡng… thì không thể phát triển; giá nước sạch ít nhất phải đáp ứng được lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, tạo tích lũy, nhưng lưu ý: “TP.Đà Nẵng phải tính tới khả năng thu nhập của người dân, quá trình phát triển để có giá hợp lý”.
Ông Hiển cũng yêu cầu TP.Đà Nẵng kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh nguồn nước, không để như một số TP bị ô nhiễm nguồn nước thô do việc xả thải ở đầu nguồn. Việc cung cấp nước thô mang tính chất cấp bách đối với TP.Đà Nẵng, để đảm bảo cung cấp 800.000 m3/ngày đêm thì các đập ngăn mặn khác tại hạ du sông Yên và đập An Trạch phải được triển khai kịp thời.

* Cần có các giải pháp ứng phó, chú trọng xây dựng quy hoạch các hệ thống thủy lợi, thủy điện...

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty CP thủy điện A Vương và đi thăm công trình thủy điện Đắk Mi 4 tại Quảng Nam.
Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đề nghị Quốc hội xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi, nước sạch; nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn 18 hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp…
Quảng Nam đã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng 73 hồ chứa thủy lợi, 22 công trình thủy điện, xấp xỉ 1.000 trạm bơm điện và đập dâng..., nhưng gần đây thời tiết cực đoan khiến suy giảm nguồn nước đổ về các hồ chứa và mặn xâm nhập sâu... Công ty CP thủy điện A Vương cũng cho rằng mực nước hồ A Vương thiếu hụt nghiêm trọng do khí hậu cực đoan, trong khi nhu cầu sử dụng nước đáp ứng cho cả Quảng Nam và TP.Đà Nẵng có thời điểm khác biệt, gây khó khăn trong công tác vận hành.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý trước tác động của biến đổi khí hậu, Quảng Nam cần có các giải pháp ứng phó, chú trọng xây dựng quy hoạch các hệ thống thủy lợi, thủy điện và các đập ngăn mặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.