Tăng hình thức kỷ luật giáo viên đánh trẻ mầm non

Phạm Anh
Phạm Anh
12/05/2018 11:11 GMT+7

Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ, TP.Kon Tum đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo cô N.T.T.Nga, giáo viên của trường, vì có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây dư luận không tốt tại địa phương.

Theo thông tin từ Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) ngày 10.5, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ, TP.Kon Tum đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô giáo N.T.T.Nga, giáo viên của trường, vì có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây dư luận không tốt tại địa phương.

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 27.2, do hiếu động nên cháu N.G.B (5 tuổi) học lớp nhỡ A ở Trường mầm non Tuổi Thơ, đã xô bạn ngã, bị cô Nga dùng gậy tập thể dục đánh, để lại nhiều vết thương vùng mặt, miệng và đùi.
Ngày 14.3, cô Nga bị Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ ra quyết định kỷ luật khiển trách. Thế nhưng, gia đình cháu B. không đồng tình.
Qua xem xét, UBND TP.Kon Tum đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm lại và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn. Vì vậy, Hội đồng kỷ luật trường đã tăng hình thức kỷ luật lên mức cảnh cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.