Tăng suất diễn giao hưởng nhạc vũ kịch

Nguyên Vân
Nguyên Vân
28/02/2019 06:33 GMT+7

Từ tháng 3.2019, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ biểu diễn vào các ngày cuối tuần, tăng suất diễn so với trước đây gồm các ngày 9, 19, 29 hằng tháng.

Đó là thông tin HBSO công bố trong buổi giới thiệu các chương trình của mùa diễn mới vào sáng 26.2. Theo NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc HBSO, cùng với việc thúc đẩy phát triển trong sáng tác - biểu diễn những tác phẩm mới của nghệ thuật hàn lâm, các chương trình trong năm 2019 sẽ chú trọng xây dựng nội dung hấp dẫn, trẻ trung và dễ tiếp cận người nghe nói chung, nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm thưởng thức của khán giả.
Ông Trần Vương Thạch cũng cho biết trong năm nay Dàn nhạc giao hưởng của HBSO tiếp tục nhận được lời mời từ Nhật (sau 2 lần biểu diễn tại nước này), tham gia cùng với 5 quốc gia khác gồm Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar để thành lập dàn nhạc Đông Nam Á, biểu diễn tại Tokyo vào ngày 1.7 tới. Đáng nói, trong số 80 nhạc công của dàn nhạc này có hơn 30 nhạc công của HBSO.
2019 sẽ là năm trở lại của Giai điệu mùa thu vào giữa tháng 8 tới (liên hoan nghệ thuật được tổ chức 2 năm/lần của HBSO). Liên hoan lần này sẽ có NSND Đặng Thái Sơn trở về biểu diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.