Tăng thời gian hoạt động xe buýt CNG

07/03/2016 10:40 GMT+7

Các tuyến xe buýt Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia (số 33) và Bến xe Chợ Lớn - ngã ba Tân Vạn (số 150) vừa được điều chỉnh tăng thời gian hoạt động trong ngày.

 

Ngày 6.3, tin từ Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, các tuyến xe buýt Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia (số 33) và Bến xe Chợ Lớn - ngã ba Tân Vạn (số 150) vừa được điều chỉnh tăng thời gian hoạt động trong ngày.
Đây là các tuyến có xe sử dụng khí thiên nhiên CNG thân thiện môi trường, xe mới mua sắm. Với tuyến số 33, từ thứ hai - thứ bảy có 348 chuyến/ngày, chủ nhật có 440 chuyến/ngày, thời gian hành trình 55 phút/chuyến.
Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 30, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 21 giờ (điều chỉnh từ 20 giờ 30), thời gian giãn cách lúc cao điểm: 3 - 5 phút/chuyến, thấp điển: 10 - 15 phút/chuyến. Tuyến số 150 có 373 chuyến/ngày, thời gian hành trình 80 phút/chuyến; chuyến đầu tiên xuất bến 4 giờ 30; chuyến cuối cùng xuất bến tại Bến xe Chợ Lớn điều chỉnh từ 20 giờ 45 thành 21 giờ, tại ngã ba Tân Vạn điều chỉnh từ 20 giờ 30 thành 21 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.