Tăng trưởng ấn tượng, chuyển biến môi trường đầu tư

22/05/2018 06:58 GMT+7

13 chỉ tiêu lớn được giao năm 2017 đều đạt và vượt, GDP quý 1/2018 tăng cao nhất trong 10 năm, lạm phát được kiểm soát, xếp hạng môi trường kinh doanh tăng vượt bậc... là những chỉ báo cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước khá tích cực, nhiều gam màu sáng.


Tăng trưởng ấn tượng, chuyển biến môi trường đầu tư
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 21.5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội (QH) khóa 14 khai mạc tại Hà Nội. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã nghe Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017, tình hình những tháng đầu năm 2018.
GDP tăng cao nhất 10 năm
Thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế có tiềm lực vững mạnh, đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị  khu vực và toàn cầu
 
Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017 có 7/13 chỉ tiêu đạt kết quả tích cực hơn so mục tiêu đề ra. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% (đã báo cáo 6,7%), kim ngạch xuất khẩu tăng 21,2% (đã báo cáo 14,4%) và xuất siêu 2,9 tỉ USD (đã báo cáo nhập siêu 1,5% tổng kim ngạch nhập khẩu).
Bước vào năm 2018, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, các bộ, ngành, địa phương đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch hành động; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý đối với từng ngành, lĩnh vực và thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện. Song song với tăng trưởng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2018 tăng 2,8%; lạm phát cơ bản tăng 1,34.
Chính phủ đánh giá, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; hỗ trợ kịp thời các tổ chức tín dụng gặp khó khăn, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Mặt bằng lãi suất ổn định; tín dụng tập trung cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên với lãi suất giảm 0,5 - 1%. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt 63,5 tỉ USD.
Một trong những điểm nổi bật của nền kinh tế đất nước được Phó thủ tướng đề cập là GDP quý 1/2018 đạt 7,38%, cao nhất 10 năm qua. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục đà tăng mạnh trong những tháng đầu năm, nhiều đơn hàng lớn được ký kết, tổng kim ngạch 4 tháng đạt 73,76 tỉ USD, tăng 19%. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch tích cực, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 21,8%. Đã mở thêm thị trường xuất khẩu cho một số hàng nông sản như vú sữa, thanh long, vải, chôm chôm, thịt gà… Riêng mặt hàng gạo tăng 22,3% về lượng và 38,3% về kim ngạch, giá bán tốt hơn, có lợi cho nông dân.
Robot hàn tại Nhà máy sản xuất ô tô Thaco Mazda ở Chu Lai, Quảng Nam Ảnh: Thái Nguyễn

Doanh nghiệp hồi sinh
Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ; đã rà soát, có phương án cắt giảm khoảng 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực công thương, y tế, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp... Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bình quân đạt mức cao nhất kể từ khi thực hiện vào năm 2005 đến nay.
Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... Trong 4 tháng, có trên 41.000 doanh nghiệp (DN) thành lập mới và trên 11.000 DN hoạt động trở lại; tổng vốn đăng ký mới, bổ sung đạt trên 1,16 triệu tỉ đồng.
Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; phong trào khởi nghiệp, hoạt động phát triển DN khởi sắc. Xếp hạng môi trường kinh doanh của VN năm 2017 tăng 14 bậc, xếp thứ 68/190 quốc gia được xếp hạng.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng và ấn tượng trong năm 2017, song Chính phủ cũng lưu ý nền kinh tế nước ta vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu; tăng trưởng công nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào tăng trưởng về số lượng DN, vốn đầu tư và lao động, trong khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế; kinh tế trong nước tiếp tục phụ thuộc lớn vào DN FDI; cung cầu nông sản còn yếu; buôn lậu, gian lận thương mại chưa được xử lý dứt điểm…
Về tình hình năm 2018, Chính phủ đánh giá đây là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH cho cả giai đoạn 2016 - 2020, với nhiệm vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 đạt khoảng 6,5 - 6,7%, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế.
Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa DN nhà nước, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Tạo chuyển biến căn bản trong xử lý các DN, dự án thua lỗ, có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, xử lý nghiêm lãnh đạo các DN nhà nước vi phạm các quy định về công bố thông tin, tài chính, kế toán. Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia cơ cấu lại DN nhà nước. “Thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế có tiềm lực vững mạnh, đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, báo cáo của Chính phủ nêu rõ.
Đặc biệt, Chính phủ cam kết khẩn trương triển khai ngay các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho DN và người dân, nhất là trong các hoạt động logistic, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.
Xu hướng tích cực
Tăng trưởng ấn tượng, chuyển biến môi trường đầu tư
Ảnh: Nhật Bắc
       
Báo cáo do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trình bày trước QH sáng 21.5 là hết sức ấn tượng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tất cả các chỉ tiêu về KT-XH đều đạt và vượt mốc QH đề ra, thậm chí vượt cả những con số ước tính của Chính phủ cuối năm 2017. Đà phát triển này tiếp tục được duy trì ở những tháng đầu năm 2018 cho thấy xu hướng rất tích cực. Đây là năm thứ 2 và chúng ta xác định là năm bản lề của cả nhiệm kỳ. Có được kết quả này có lẽ vì chúng ta đã xác định các chỉ tiêu khá phù hợp; cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, như các chỉ đạo của Đảng, nỗ lực của QH trong xây dựng thể chế và quyết tâm của Chính phủ trong điều hành đã khiến không chỉ cả hệ thống hành chính chuyển động rất rõ mà còn lan rộng không khí tích cực trong toàn xã hội. Những nỗ lực trong nước cũng đã giúp chúng ta tiếp tục duy trì được uy tín và quan hệ quốc tế tốt để huy động được các nguồn lực từ bên ngoài, như vốn đầu tư FDI...
Đáng chú ý là có những chỉ số nhiều năm chúng ta không đạt, như tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, hay che phủ rừng năm nay cũng hoàn thành tốt, cho thấy nền kinh tế của chúng ta ngày càng tiệm cận hướng phát triển bền vững.
Đại biểu Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH
Tạo động lực mớicho tăng  trưởng năm 2018
Tăng trưởng ấn tượng, chuyển biến môi trường đầu tư
Ảnh: Nhật Bắc
       
Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và DN, đất nước ta đã đạt được kết quả mà ai ai cũng vui mừng. Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo của Chính phủ ngày 21.5 cho thấy tăng trưởng kinh tế chưa thật bền vững, động lực tăng trưởng chính chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên khoáng sản và đóng góp của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước chưa thực sự chuyển biến theo yêu cầu nghị quyết của QH, tình trạng chi ngân sách nhà nước sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ còn xảy ra tại nhiều đơn vị... Những tồn tại trên làm cho nhiều đại biểu QH cũng như cử tri băn khoăn. Tuy nhiên, những giải pháp lớn mà Chính phủ đề ra, cũng như những nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 đã đề ra để xem xét, thảo luận sẽ là những liều thuốc nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn những tiêu cực, tạo động lực mới cho tăng trưởng vững chắc trong năm 2018.
Đại biểu Mai Sỹ Diến, Đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa
Lê Hiệp - Vũ Hân (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.