Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 'thấm mệt' vì thương chiến

Thanh Lương
Thanh Lương
14/11/2019 15:52 GMT+7

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống còn 5,8% vào năm 2020, mức thấp nhất trong gần 30 năm qua.

Tờ South China Morning Post ngày 14.11 dẫn dự báo từ Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NIFD) cho hay tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ giảm xuống còn 5,8% vào năm 2020, so với mức 6,1 % của năm 2019.
Theo các chuyên gia, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 30 năm, cho thấy kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục xu hướng giảm tốc mạnh dưới sức ép từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Dự báo vừa được công bố của NIFD trùng khớp với thông tin trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra. Tuy nhiên, các chuyên gia NIFD còn chỉ ra thách thức giới chức nước này phải đối mặt để đạt mức tăng trưởng 6%, nhằm tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2020 so với năm 2010.
"Kinh tế phát triển chậm lại là xu hướng. Chúng ta cần phải cải cách mạnh mẽ cơ cấu phía cung nhằm cải thiện tình hình thay vì chỉ dựa vào các gói kích thích tài chính hay tiền tệ", ông Lý Dương, cựu cố vấn cao cấp của ngân hàng trung ương, nói.

[VIDEO] Làm cách nào để tổng thống Trump đưa nhà máy Mỹ ra khỏi Trung Quốc?

Theo ông Lý, vấn đề thâm hụt tài khóa của chính phủ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và Bắc Kinh có thể phải phát hành thêm trái phiếu.
Ngoài ra, NIFD còn cảnh báo xuất khẩu của Trung Quốc khó khởi sắc trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới đang chậm. Bên cạnh đó, đầu tư tư nhân ở nước này có thể giảm sút bởi những bất ổn từ thương chiến.
Nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triển chậm lại từ năm 2011, với tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 6,0% trong quý 3 năm 2019, chậm nhất kể từ năm 1992, theo dữ liệu từ South China Morning Post.
Giáo sư Trương Vũ Kinh, Phó Giám đốc NIFD, cho hay mức độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong năm sau sẽ phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng từ chính phủ. Ông Trương cũng nhận định với tiến độ hiện tại, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có thể chấm dứt vào năm 2020, tuy nhiên xung đột song phương sẽ không dễ dàng kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.