Tăng trưởng VN dự báo thấp hơn Myanmar, Lào, Campuchia

07/01/2016 12:23 GMT+7

Ngân hàng Thế giới sáng 7.1 công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2016, trong đó tăng trưởng của khu vực như Indonesia, Malaysia bị chậm lại nhưng VN sẽ tăng trưởng nhanh, Thái Lan khôi phục phần nào tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng của VN vẫn thấp hơn Myanmar, Lào, Campuchia.

Ngân hàng Thế giới sáng 7.1 công bố báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2016, trong đó tăng trưởng của khu vực như Indonesia, Malaysia bị chậm lại nhưng VN sẽ tăng trưởng nhanh, Thái Lan khôi phục phần nào tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng của VN vẫn thấp hơn Myanmar, Lào, Campuchia.

Tăng trưởng kinh tế VN sẽ giảm dần trong những năm tới - Ảnh: D.Đ.MinhTăng trưởng kinh tế VN sẽ giảm dần trong những năm tới - Ảnh: D.Đ.Minh
Cụ thể, tăng trưởng GDP của VN năm 2016 dự báo ở mức 6,6% và giảm xuống còn 6,3% năm 2017 và còn 6% vào 2018. Với mức tăng trưởng này, VN cao hơn Thái Lan (2%), Philippines (6,4%), Indonesia (5,3%)… nhưng thấp hơn Myanmar (7,8% năm 2016, 8,5% năm 2017 và 2018); Lào (tương ứng tăng 7%, 6,9%); Campuchia (6,9% và 6,8%).
Báo cáo cũng dự báo luồng vốn đầu tư nước ngoài vào VN vẫn được duy trì ở mức cao, do nhà đầu tư chủ yếu nhắm vào nguồn lao động.
Tăng trưởng trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống còn 6,3% trong năm 2016 từ mức 6,4% trong năm 2015. Trung Quốc tiếp tục giảm tốc độ tăng trưởng xuống còn 6,7% trong năm 2016 so với mức 6,9% năm 2015. Rủi ro trong khu vực bao gồm suy giảm mạnh hơn dự kiến tại Trung Quốc, khả năng biến động thị trường tài chính có thể quay trở lại, và điều kiện tài chính bất ngờ bị thắt chặt.
Mức tăng trưởng chậm tại các thị trường mới nổi chính sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2016, nhưng hoạt động kinh tế vẫn sẽ tăng nhẹ từ mức 2,4% năm 2015 lên 2,9% năm 2016 nhờ các nền kinh tế phát triển đã lấy lại đà tăng trưởng.
Tăng trưởng kém diễn ra đồng thời tại nhiều nền kinh tế mới nổi đã gây quan ngại đối với khả năng hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và chia sẻ thành quả phát triển cho mọi đối tượng vì các nền kinh tế này từng là động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ vừa qua. Báo cáo cũng cảnh báo rằng tác động lan tỏa từ các nền kinh tế mới nổi sẽ kéo theo hạn chế tăng trưởng tại các nước đang phát triển và đe dọa những thành quả giảm nghèo vốn rất khó khăn mới đạt được.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2015 không đạt mức mong muốn khi giá nguyên vật liệu giảm, dòng vốn và thương mại suy yếu và các đợt xáo động tài chính làm giảm nhịp độ tăng trưởng. Mức tăng trưởng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào đà tăng trưởng tại các nền kinh tế thu nhập cao, mức độ ổn định giá nguyên vật liệu và sự dịch chuyển dần của nền kinh tế Trung Quốc theo mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu thụ và dịch vụ.
Dự đoán các nước đang phát triển sẽ đạt mức tăng trưởng 4,8% năm 2016, thấp hơn mức dự báo trước đây nhưng vẫn cao hơn mức tăng trưởng 4,3% giai đoạn sau khủng hoảng trong năm 2015. Trong năm 2016, tăng trưởng dự đoán sẽ tiếp tục giảm tại Trung Quốc, còn Nga và Brazil sẽ tiếp tục suy thoái. Ấn Độ sẽ dẫn đầu khu vực Nam Á, nơi sẽ là điểm sáng về tăng trưởng. Hiệp định TPP vừa mới hoàn tất dự kiến cũng sẽ góp phần làm bùng nổ thương mại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.