Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

05/05/2019 07:58 GMT+7

TP.HCM là “người khổng lồ của đất nước” nên phải có tư duy và suy nghĩ khác những nơi khác.

Ngày 4.5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng bộ phận thường trực đoàn công tác, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Dự buổi làm việc có các ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh…
Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, nên buổi làm việc nhằm khảo sát tình hình, nắm thêm kinh nghiệm thực tiễn tại TP.HCM để xây dựng báo cáo chính trị, để văn kiện Đại hội XIII của Đảng đáp ứng thực sự được nhu cầu phát triển của đất nước. Liên quan công tác quản lý đất đai, ông Vượng dẫn chứng việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tạo ra dư địa để TP.HCM phát triển. Do đó, TP.HCM cần quan tâm khắc phục các tồn tại, phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai có giá trị lớn ở địa phương.
Theo ông Vượng, TP.HCM là “người khổng lồ của đất nước” nên phải có tư duy và suy nghĩ khác những nơi khác. Đặc biệt là quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân lớn đầu tư, phát triển tại TP.HCM. Ngoài ra TP.HCM cần định hướng chính sách, quản lý phát triển xã hội, trong đó lưu ý trong phát triển văn hóa, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. TP.HCM cũng cần quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị bởi đây là vấn đề cốt lõi, rất quan trọng để TP.HCM phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.