Tạo hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trong môi trường đại học

04/03/2018 14:17 GMT+7

Ngày 3.3, Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên (SV) các ĐH quốc gia, ĐH vùng mở rộng, lần thứ 2, đã được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SV VN, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, tham dự hội nghị.
Chủ đề thảo luận năm nay hướng đến vấn đề “Khởi nghiệp và việc làm”, một trong những vấn đề được trí thức trẻ đặc biệt quan tâm, cũng là thước đo năng lực giáo dục và đào tạo của các cơ sở đào tạo. Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong bày tỏ kỳ vọng, từ sự kiện sẽ có nhiều dự án khởi nghiệp hiệu quả của SV ở các khối ĐH quốc gia, ĐH vùng, chia sẻ nhiều mô hình hay, hiệu quả để các khu vực, các địa phương cùng học tập, cùng tham gia, góp phần thúc đẩy học tập và rèn luyện của SV. “Đoàn thanh niên, Hội SV các trường cần phải đưa vấn đề khởi nghiệp và việc làm ra thảo luận, tìm giải pháp tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, kết nối về nhu cầu việc làm của doanh nghiệp với SV. Đặc biệt, phải nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp trong từng khối, ngành, để có thể trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp cho SV, giúp SV tự tin, tăng cường năng lực cạnh tranh của mình khi bước ra với thị trường lao động. Và phải tạo hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trong chính môi trường ĐH”, anh Phong nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ sự kiện này, các ĐH quốc gia, ĐH vùng đã cùng tham gia Festival sáng tạo trẻ, trưng bày các sản phẩm sáng tạo, mô hình khởi nghiệp hiệu quả của SV để cùng giao lưu, tham khảo, tìm giải pháp thiết thực vì sự phát triển của phong trào.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.