Táo tợn rút ruột container

24/04/2012 03:19 GMT+7

Hôm qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Dương (SN 1984, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn An Bình (SN 1988, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), Hoàng Đình Biên (SN 1988, quê Bình Dương), Đinh Quý Tuấn (sn 1974, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Huy Dũng (SN 1965, ngụ Q.9), Nguyễn Danh Hiền (SN 1978, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Duy Khang (SN 1972, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hôm qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Dương (SN 1984, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn An Bình (SN 1988, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), Hoàng Đình Biên (SN 1988, quê Bình Dương), Đinh Quý Tuấn (sn 1974, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Huy Dũng (SN 1965, ngụ Q.9), Nguyễn Danh Hiền (SN 1978, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Duy Khang (SN 1972, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, do cần tiền tiêu xài, Dương, Bình (là tài xế xe container của Công ty TNHH Minh Phương, có trụ sở tại số 33A Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình) cấu kết với Biên (lơ xe) tổ chức trộm cắp hàng trong quá trình vận chuyển container. Ngày 21.4, Công ty Minh Phương giao cho Dương, Biên lái xe container mang biển số 57K-552… kéo theo rờ moóc chở container giày hiệu Nike đi từ một kho ở ngã ba Tân Vạn đến cảng Cát Lái, Q.2. Trên đường đi, nhóm người này đã cho xe container chạy vào bãi xe của Công ty cổ phần gạch ngói Sài Gòn (số 1B đường số 13, P.Long Bình, Q.9), rồi dùng máy cắt cắt một lỗ khoảng 40x60 cm trên nóc container, leo vào bên trong lấy trộm 121 thùng giày (12 đôi giày/thùng). Trộm xong, chúng hàn và sơn lại giống như ban đầu.

Khi những người này đang chất hàng lên xe tải thì bị trinh sát Đội 4 (PC45) ập đến bắt giữ. Nhóm này khai ngày 18.4, cũng bằng thủ đoạn tương tự, đã chở container vào bãi đáp nói trên lấy trộm 200 thùng giày (6 đôi giày/thùng), mang đi bán được 200 triệu đồng. Mỗi lần chạy xe vào bãi để “xẻ thịt”, Bình đưa cho Dũng (bảo vệ bãi xe của Công ty cổ phần gạch ngói Sài Gòn) 2 triệu đồng, sau đó Dũng câu điện để máy cắt hoạt động… Khang và Hiền thừa nhận biết số hàng trên là trộm cắp nhưng do Tuấn trả tiền vận chuyển cao nên đồng ý chở. Tổng số hàng bị trộm cắp trong 2 lần trị giá gần 40.000 USD.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.