Táo tợn trà trộn cả vào lễ hội Trung thu của thiếu nhi để trộm đồ

Anh Lê
Anh Lê
14/09/2019 08:22 GMT+7

Camera cho thấy một nam thanh niên cao lớn, ăn mặc lịch sự dắt theo một đứa trẻ dự chương trình Tết Trung thu (Q.5, TP.HCM) rồi lợi dụng lúc đông người ra tay trộm đồ của nhiều nạn nhân khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo chị Đ.T, thành viên ban tổ chức (BTC) chương trình Tết Trung thu Trung tâm văn hóa Q.5, thủ đoạn của người này là lợi dụng lúc phụ huynh mất cảnh giác thì mở khóa ba lô, túi xách của nhiều người để lấy cắp. Khi đi, người này ăn mặc lịch sự và dẫn theo một đứa trẻ để không bị chú ý.

Nghi phạm đi cùng trẻ em trà trộn vào chương trình Tết Trung thu

Vụ việc được thành viên BTC chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn cộng đồng mạng nhận diện được nghi phạm và mọi người cảnh giác hơn khi đến nơi đông người. Nhiều cư dân mạng đã lên án kịch liệt nhân vật trộm cắp này và còn cực kỳ phẫn nộ khi nghi phạm lợi dụng dắt theo trẻ em để thực hiện hành vi trộm đồ.

VIDEO: Cảnh nhân vật lịch sư móc túi trà trộn trong chương trình Tết Trung Thu Thiếu Nhi tại quận 5

Ngày 13.9, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Hồ Vĩnh Phát (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết: “Tôi là quay phim cho buổi lễ nên dẫn vợ và hai con theo để chung vui luôn. Hôm đó vợ tôi đeo chiếc ba lô sau lưng còn tay thì dắt hai đứa nhỏ. Lúc đó rất đông và vui nên mọi người sơ ý”. Gần kết thúc chương trình, vợ anh mới phát hiện bị mất điện thoại iPhone 8. Dây khóa của chiếc ba lô lúc đó bị kéo sang một bên. Sau đó, anh Phát và BTC ngồi lại xem clip mới phát hiện một thanh niên có biểu hiện đáng ngờ.
“Kẻ gian là anh chàng cao to đẹp trai, mặc áo thun trắng. Đoạn clip thấy rõ tay hắn mở khóa cặp, khuôn mặt lấm lét. Ngoài ra, trong các đoạn video còn thấy hắn móc túi thêm vài người nữa”, chị Đ.T nói. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh Phát cùng BTC chương trình đã đến Công an P.6 (Q.5) để trình báo.

Cần cảnh giác nơi đông người

Một số nhân chứng khác kể, chương trình thu hút hàng trăm người tới vui chơi và diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ với âm thanh lớn, trong khi hầu hết người đến xem đều dắt theo con nhỏ. Đám đông chen lấn, xô đẩy rất dễ khiến mọi người mất cảnh giác và sơ hở để kẻ gian lợi dụng và ra tay trộm cắp.
"Người nào cũng ráng tìm chỗ đứng nên khi bị móc túi cũng không có cảm giác gì và càng khó xác định được kẻ gian để kịp hô hoán, bắt giữ. Bọn trộm giờ rất tinh vi, dắt theo cả con em đi lợi dụng ngày lễ tết của trẻ em để ăn cắp tài sản của người khác”, chị Mai Phương, một người tham gia chương trình, bức xúc nói.
Liên quan vụ việc này, đại diện Công an Q.5 cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của người mất cắp. Hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ tìm phương án thích hợp để truy ra thủ phạm. “Một là thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khuôn mặt của người này để tên trộm ra đầu thú. Hai là dò hết các khu vực lân cận xem có đối tượng nào mình biết địa chỉ không, phòng việc đối tượng bỏ trốn”, vị đại diện này cho biết.
Vị đại diện này thông tin thêm, Công an Q.5 vừa bắt giữ một nghi phạm nữ cũng lợi dụng chỗ đông người trộm điện thoại với nhiều thủ đoạn và có cả đồng bọn. Do vậy, người dân cần giữ đồ đạc cẩn thận khi ra đường, đặc biệt khi vào các khu vực tổ chức lễ hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.