Tập Cận Bình muốn phát triển vũ khí tân tiến nhanh hơn

05/12/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục phát triển nhanh hơn những hệ thống vũ khí tân tiến nhằm giúp xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh, giữa lúc Bắc Kinh xúc tiến kế hoạch hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, theo Tân Hoa xã.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong hội thảo kéo dài hai ngày do Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức, ông Tập Cận Bình nói cải cách quân đội nên được định hướng với mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh, Reuters dẫn lại thông tin từ Tân Hoa xã ngày 4.11.

“Những hệ thống vũ khí tân tiến là hiện thân của một quân đội hiện đại, hỗ trợ đảm bảo an ninh quốc gia”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập nói những loại vũ khí mới phải “có tính chất sáng kiến, thực tế và đáp ứng được yêu cầu tham chiến thật sự và lắp đầy những điểm yếu của những hệ thống vũ khí hiện tại”.

“Những hệ thống vũ khí tân tiến đang trong một giai đoạn với nhiều cơ hội chiến lược và ở trong thời điểm then chốt cần phải được phát triển nhanh hơn”, theo ông Tập. “Các quan chức quân đội Trung Quốc ở mọi cấp nên đóng vai trò đi đầu và hướng dẫn các binh sĩ tăng cường năng lực sử dụng những loại vũ khí tân tiến”, ông Tập nói them.

Trung Quốc đã phát triển công nghệ chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa chống vệ tinh và hiện sở hữu một tàu sân bay với kế hoạch đóng thêm nhiều tàu sân bay khác.


Lính Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: Reuters

Chi tiêu ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2014 dự kiến sẽ tăng 12,2%, lên đến 131,3 tỉ USD so với năm 2013 là 112,2 tỉ USD. Nhưng các chính phủ và nhà phân tích trên thế giới cho rằng đây vẫn là chưa phải là con số chi tiêu ngân sách quốc phòng “thật” của Trung Quốc, theo Reuters.

Ông Tập đã đẩy mạnh việc tăng cường năng lực tham chiến của lực lượng vũ trang 2,3 triệu người của Trung Quốc, giữa lúc nước này tăng cường sự hiện diện tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và biển Đông.

Tuy nhiên, nhiều quan chức quân đội tại vị, nghỉ hưu và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích PLA cho rằng tham nhũng tràn lan trong quân đội Trung Quốc đã làm xói mòn năng lực tham chiến, khiến PLA không thể thắng trận.

Một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập là nhắm vào quân đội và truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã hé lộ nạn mua quan bán chức có hệ thống ở nước này.

Mới đây, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Từ Tài Hậu, một vị tướng đang bị điều tra tham nhũng, đã thừa nhận đã nhận những khoản tiền hối lộ "khổng lồ" để đề bạt nhiều sĩ quan trong quân đội.

Phúc Duy

>> Trung Quốc tuyên bố sẽ 'xử lý thỏa đáng tranh chấp lãnh thổ
>> Tướng Từ Tài Hậu cầu cứu ông Giang Trạch Dân
>> Nạn mua quan bán chức ở Trung Quốc
>> Chi tiêu ngân sách quốc phòng: Mỹ giảm, châu Á tăng
>> Trung Quốc khiến châu Á tăng ngân sách quốc phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.