Tập đoàn ma túy lớn nhất từ trước đến nay sắp ra tòa: 28 bị can khó thoát khỏi án tử hình

14/12/2004 22:53 GMT+7

Hôm qua 14/12, TAND TP.HCM đã hoàn tất kế hoạch xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Hải (tức Hải "luận"), Nguyễn Đình Hoành cùng 27 đồng phạm can tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức". Theo đó, phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng 11/1/2005 và kéo dài suốt 20 ngày, do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Như Báo Thanh Niên đã từng phản ánh, đây là tập đoàn tội ác chuyên gieo rắc cái chết trắng quy mô lớn nhất từ trước đến nay do các lực lượng phối hợp của Công an TP.HCM chặt đứt vào tháng 8/2003. Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM (đã được tống đạt hợp lệ cho 29 bị can trong vụ án hôm 30/11/2004), mức độ trách nhiệm hình sự mà các bị can trong vụ án này phải trả lời trước vành móng ngựa cũng là một tình tiết... chưa từng có trong lịch sử tố tụng hình sự từ trước đến nay.

Nguyễn Văn Hải

Cụ thể với hành vi mua bán ma túy, Nguyễn Văn Hải (tức Hải "luận") - ông trùm số một của tập đoàn tội ác này - phải chịu trách nhiệm hình sự về 1.495 bánh heroin (tương đương 523,25 kg). Ngoài ra, Hải còn cùng Lệ "mập" (tức Trần Văn Lệ) tàng trữ trái phép hơn 100 viên thuốc lắc, 1 quả lựu đạn, 3 khẩu súng ngắn, 47 viên đạn, 1 ống giảm thanh và sửa chữa, sử dụng các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức gồm: 1 hộ chiếu, 3 CMND, 1 giấy phép lái xe mang tên người khác nhưng dán ảnh Hải. Tương tự, với tư cách là "nhân vật số 2", Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng

Phạm Văn Hạnh

"lừng") phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 1.531 bánh heroin (tương đương 535,85 kg) và 1.000 viên ma túy tổng hợp hàm lượng cao (Amphetaminne). Ngoài ra, y còn bị cáo buộc về việc đã cung cấp hơn 0,7 gam heroin cho bộ ba Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng "đui"), Triệu Văn Dũng (tức Dũng Bắc Cạn) và Trần Văn Dũng sử dụng trong vụ án Embassy (quận 1). Chưa hết, Dũng còn đặt mua, cung cấp và cùng Hải "luận", Lệ "mập" tàng trữ 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng ngắn, 64 viên đạn, 3 ống giảm thanh. Y còn sử dụng 1 hộ chiếu giả, 2 CMND giả, 1 bằng lái xe

Nguyễn Viết Dũng

và 1 thẻ hội viên hội Việt kiều giả. Đối với bị can Trần Văn Lệ (tức Lệ "mập", nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy huyện Tương Dương, Nghệ An), cáo trạng xác định đủ chứng cứ kết luận y phải chịu trách nhiệm hình sự về việc đã cung cấp hơn 17 bánh heroin cho đường dây ma túy của Chu Đức Hải. Tuy nhiên do Lệ trốn lệnh truy nã, trước đây chưa bị xử lý nên cơ quan điều tra đã có quyết định nhập thêm vào vụ án này. Tổng cộng Lệ bị cáo buộc mua bán 583 bánh heroin (tương đương 204,05 kg) và 11.374,7 gam heroin dạng

Hồ Anh Tuấn

bột. Ngoài ra, Lệ còn bị truy tố thêm các tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức" do đã sử dụng 1 CMND giả và đồng phạm với Hải "luận" trong vụ hơn 100 viên thuốc lắc, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn. Riêng Hạnh "cầm" (tức Phạm Văn Hạnh), một trùm ma túy núp bóng "chủ trang trại" hoạt động khép kín với ê-kíp riêng tại địa bàn huyện Long Khánh (Đồng Nai) để tập kết heroin tuồn về TP.HCM thì phải chịu trách nhiệm tổng cộng 814 bánh (tương đương 284 kg) và 2,7 kg thuốc phiện. Ngoài ra, Hạnh còn sử dụng 1 hộ chiếu giả, 2 CMND giả, 1 giấy phép lái xe và 1 sổ hộ khẩu giả. Đứng cuối cùng trong nhóm 5 kẻ "sừng sỏ" là Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "thỏ", nguyên trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy huyện Tương Dương, Nghệ An), bị cáo buộc chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 566 bánh heroin (tương đương 194,6 kg). Ngoài ra, Tuấn "thỏ" cũng sẽ bị xét xử thêm tội "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức" do đã sử dụng 1 giấy phép lái xe và 1 giấy phép sử dụng súng giả mạo.

Đối với nhóm 23 đối tượng chuyên "mua đứt bán đoạn" và "làm công ăn lương" bị truy tố về một tội danh "mua bán trái phép chất ma túy" trong vụ án này, số lượng heroin "khổng lồ" mà chúng đã lén lút đưa vào Việt Nam giờ đây cũng buộc chúng phải trả giá bằng việc bị truy tố ra tòa với khung hình phạt có mức án cao nhất. Trong số đó, lượng ma túy "chóng mặt" là của các nhân vật như: Trần Anh Toàn (890 bánh, tương đương 311,5 kg); Nguyễn Đình Hoành (892 bánh, tương đương 312,2 kg); Nguyễn Hoài Nam, con trai Hoành (829 bánh, tương đương 290,15 kg); Hoàng Văn Lộc (799 bánh, tương tương 279,65 kg); Cao Minh Tám (714 bánh, tương đương 249,9 kg); Hoàng Nghĩa Hường (814 bánh); Phạm Khắc Quý (300 bánh, tương đương 105 kg); Trần Xuân Thạch (271 bánh, tương đương 94,85 kg); Lê Ngọc Anh (182 bánh, tương đương 63,7 kg); Phạm Văn Xưng (139 bánh, tương đương 48,65 kg); Nguyễn Văn Hải, tức Hải "cậu", Hải "xất" (105 bánh, tương đương 36,75 kg)...

Riêng Huỳnh Yên Pêng (tức A Tỷ, sinh năm 1975, gốc Campuchia, ngụ tại quận 6, TP.HCM) - bị can cuối cùng trong vụ án - từng được biết đến như một "chuyên gia vận chuyển ngân lậu" trong đường dây ma túy quy mô lớn tại Tây Ninh trước đây, nay cũng bị truy tố trong vụ án này về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số lượng gần 740 ngàn USD.

Võ Khối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.