Tập đoàn Trung Quốc muốn thâu tóm hãng sở hữu KFC, Pizza Hut

20/04/2016 07:22 GMT+7

Trung Quốc đang muốn kiểm soát chuỗi thức ăn nhanh phổ biến nhất đất nước. Tập đoàn với sự hậu thuẫn của chính phủ vừa chào mua cổ phần hãng Yum! Brands - đơn vị sở hữu hơn 7.100 cửa hàng Pizza Hut và KFC.

Trung Quốc đang muốn kiểm soát chuỗi thức ăn nhanh phổ biến nhất đất nước. Tập đoàn với sự hậu thuẫn của chính phủ vừa chào mua cổ phần hãng Yum! Brands - đơn vị sở hữu hơn 7.100 cửa hàng Pizza Hut và KFC.

Yum! China vận hành hơn 7.100 cửa hàng KFC và Pizza Hut ở Trung Quốc - Ảnh: ReutersYum! China vận hành hơn 7.100 cửa hàng KFC và Pizza Hut ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tập đoàn China Investment (CIC) được hậu thuẫn bởi chính quyền Trung Quốc đang bày tỏ sự quan tâm với việc mua cổ phần đa số của Yum! Brands ở Trung Quốc. Theo Bloomberg, Yum! China vận hành hơn 7.100 cửa hàng KFC và Pizza Hut ở nước này.

Nhóm nhà đầu tư, bao gồm hãng KKR & Co. và Baring Private Equity Asia đang tiến hành thẩm định thương vụ. Thỏa thuận thâu tóm Yum! China được định giá khoảng 7 đến 8 tỉ USD, một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết.

Thương vụ trên sẽ đem lại cho hãng Yum! có trụ sở tại Louisville, Kentucky (Mỹ) số tiền có thể được dùng để mua lại cổ tức và cổ phần trong tương lai, CIC ngược lại sẽ lần đầu tiên có quyền kiểm soát chuỗi ăn nhanh hàng đầu đất nước.

“Loại tài sản như thế này hiếm khi được bán và Trung Quốc đã và đang tìm cơ hội tậu tài sản tốt trên thế giới. Người tiêu dùng đang là điểm sáng ở Trung Quốc ngay lúc này”, Ben Cavender, nhà phân tích của hãng China Market Research, nói.

Nhóm đầu tư được sự chống lưng của chính phủ Trung Quốc muốn mua đến 100% cổ phần Yum! China. Phía Yum đang xem xét các lựa chọn khác, trong đó bao gồm khả năng quyết định bán một lượng nhỏ cổ phần hoặc thực hiện giao dịch mua lại cổ phần miễn thuế, và hãng này hiện chưa đưa ra bình luận.

Quỹ nhà nước Singapore có Temasek Holdings và hãng đầu tư Trung Quốc Primavera Capital đang tích cực chạy đua giành cổ phần của Yum! China. Công ty Hopu Investment Management có trụ sở ở Bắc Kinh cũng đang cân nhắc đến khoản đầu tư tiềm năng vào tập đoàn quản lý trên 7.100 nhà hàng này.

Yum! China đã và đang thể hiện vai trò thống trị của họ trong cảnh ảm đạm của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Công ty có kế hoạch tăng thêm 600 chi nhánh trong năm nay, nâng con số nhà hàng lên hơn 7.100 trên khắp Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.